Mỹ xin lỗi vì Tổng tư lệnh quân đội Indonesia bị từ chối nhập cảnh

23/10/2017 14:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo AP, ngày 23/10, Phó Đại sứ Mỹ tại Indonesia, bà Erin McKee đã gặp Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi để gửi lời xin lỗi tới chính quyền Jakarta sau khi Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo, bị từ chối nhập cảnh Mỹ.

Bà McKee không giải thích lý do Tướng Nurmantyo bị ngăn lên chuyến bay tới Mỹ hồi cuối tuần qua song khẳng định hiện vấn đề đã được giải quyết. Bà McKee cho biết Mỹ luôn đón chào Tướng Nurmantyo.

Chú thích ảnh
Tổng tư lệnh quân đội Indonesia,Tướng Gatot Nurmantyo (trái) và Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Badrodin Haiti. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đại sứ Mỹ tại Indonesia, ông Joseph Donovan cũng đã gửi lời xin lỗi tới phía Jakarta.

Theo một người phát ngôn quân đội Indonesia, Tướng Nurmantyo cùng phu nhân dự kiến tối 21/10 sẽ lên máy bay tới Mỹ.

Tuy nhiên, ngay trước khi khởi hành, ông Nurmantyo được hãng hàng không thông báo rằng ông đã bị Hải quan Mỹ từ chối nhập cảnh.

Quân đội Indonesia đặt mục tiêu trở thành quân đội mạnh thứ 10 thế giới

Quân đội Indonesia đặt mục tiêu trở thành quân đội mạnh thứ 10 thế giới

Quân đội Indonesia (TNI) đang hướng tới mục tiêu trở thành quân đội mạnh thứ 10 thế giới vào năm 2019.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm