Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát

22/11/2013 13:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã ra lệnh toàn quốc treo cờ rủ trong ngày hôm nay (22/11) tưởng niệm tròn 50 năm ngày diễn ra vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

Tổng thống John F. Kenedy trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 1/8/1963

Ông Obama yêu cầu tất cả các tòa nhà chính phủ treo cờ rủ ngày 22/11 để tưởng nhớ Kennedy và kêu gọi công dân làm điều tương tự tại nhà và công ty.

Trước đó, ông Obama cùng gia đình cựu tổng thống Bill Clinton đã đến đặt vòng hoa tại mộ của Kennedy tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để tưởng nhớ vị lãnh đạo quá cố. Hai người đã cùng nhau ăn tối tại một bữa tiệc vinh danh những di sản của ông Kenedy ở Washington.

John F. Kennedy bị bắn chết khi đang đi trên một chiếc xe mui trần trong đoàn diễu hành tại thành phố Dallas, Texas hôm 22/11/1963. Vụ ám sát đã tạo nên một cú sốc đối với nước Mỹ.

Một cuộc thăm dò ý kiến của hãng thông tấn AP mới đây cho thấy 59% người Mỹ vẫn tin rằng ông Kennedy bị ám sát do một âm mưu được che đậy rõ ràng từ trước. Nhiều người cho rằng CIA, Liên Xô hay thậm chí là các tổ chức Mafia đứng đằng sau cái chết của ông Kennedy. Vụ ám sát Kennedy vẫn là chủ đề của cuộc tranh luân đầy sôi nổi với nhiều giả thuyết và kịch bản khác nhau.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm