Mỹ tiêu diệt một trùm khủng bố ở... Philippines

02/04/2015 14:27 GMT+7 | Trong nước

Ngày 1/4, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận lực lượng an ninh đã tiêu diệt Zulkifli bin Hir - một trong số các phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất - trong một cuộc đột kích ở Philippines hồi tháng Một vừa qua.

Trùm khủng bố Zulkifli bin Hir

FBI đưa ra khẳng định trên sau khi so sánh ADN ngón tay do giới chức Phillipines thu thập từ hiện trường vụ đột kích với ADN của một trong số anh em của tên khủng bố này. Trợ lý Giám đốc phụ trách văn phòng FBI tại Los Angeles David Bowdich cho biết sau khi thông tin trên được xác nhận, FBI đã rút tên đối tượng này khỏi danh sách phần tử khủng bố bị truy nã của cơ quan này.

Zulkifli bin Hir, người Malaysia, là thành viên thuộc nhóm phiến quân Jemaah Islamiah có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Y bị cáo buộc đứng đằng sau rất nhiều vụ đánh bom ở Philippines. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ đối tượng này.

Cảnh sát Philippines chuyển xác trùm khủng bố Zulkifli bin Hir sau khi bị tiêu diệt. Ảnh: Getty

Hồi năm 2012, giới chức quân đội Philippines cho biết bin Hir đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích. Tuy nhiên, tên này lại xuất hiện 2 năm sau đó tại Mindanao, phía Nam Philippines, cùng các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm