Mỹ tăng kiểm tra an toàn sau bê bối gửi nhầm bệnh than tới gần 10 quốc gia

04/09/2015 14:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/9 đã mở cuộc kiểm tra an toàn tại 9 phòng thí nhiệm của quân đội Mỹ, đồng thời ra lệnh ngừng sản xuất và vận chuyển các chất độc hại gây chết người sau sự cố gửi nhầm virus bệnh than hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Theo một thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Lục quân Mỹ John McHugh đã chỉ đạo toàn bộ 9 phòng thí nghiệm và cơ sở trực thuộc Bộ Quốc phòng có tham gia "sản xuất, vận chuyển và xử lý các tác nhân sinh học và độc tố" ngay lập tức tiến hành đánh giá an toàn tại cơ sở. 

Kiểm tra mẫu bệnh than tại Phòng nghiên cứu quốc gia Sandia - Ảnh: Military.com 

Lục quân Mỹ cũng đã mở rộng lệnh ngừng sản xuất, xử lý, thử nghiệm và vận chuyển virus bệnh than tại 4 phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng có tiếp xúc với loại virus này sang áp dụng đối với tất cả các tác nhân sinh học và độc tố khác. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho hay các biện pháp này sẽ tiếp tục được duy trì cho tới khi công tác điều tra đánh giá kết thúc, sau đó Lục quân Mỹ có thể quyết định nối lại hoạt động.

Cũng theo thông báo trên, việc kiểm tra tại phòng thí nghiệm Dugway đã phát hiện thấy virus bệnh than tại các khu vực bên ngoài cổng chính. Phòng thí nghiệm đã ngay lập tức tiến hành khử trùng và kiểm tra lại sau đó không còn phát hiện virus. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Bệnh dịch Mỹ khẳng định vụ việc không đe dọa tới sức khỏe cộng đồng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Phòng thí nghiệm Dugway của Lục quân Mỹ tại bang Utah đã gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới nhiều phòng thí nghiệm ở 19 bang nước này cùng nhiều cơ sở nước ngoài. 

Theo một báo cáo chính phủ công bố ngày 23/7, trong 10 năm qua, quân đội Mỹ đã chuyển mẫu phẩm bệnh than có nguy cơ gây bệnh tới hàng chục cơ sở trên khắp cả nước, cũng như 7 quốc gia khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm