Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên

11/02/2016 10:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thượng viện Mỹ ngày 10/2 đã thông qua với số phiếu áp đảo một dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân, vấn đề nhân quyền và các hoạt động an ninh mạng của nước này.

Kết quả bỏ phiếu cho biết, với 90 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua “Luật Thực thi Chính sách và Trừng phạt Triều Tiên”. Kết quả bỏ phiếu cho thấy các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa quyết tâm có một bước đi cụ thể và nhanh chóng nhằm đáp lại những động thái gần đây của Triều Tiên bị giới chức Mỹ cáo buộc vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế như thử hạt nhân và phóng tên lửa. Mục đích chính của biện pháp trừng phạt mới này là ngăn chặn khả năng chính quyền Bình Nhưỡng tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho việc phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và công nghệ tên lửa tầm xa có thể mang theo các đầu đạn đó.

Dàn tên lửa của Triều Tiên

Theo dự luật trên, Mỹ sẽ trừng phạt mọi cá nhân tham gia hay có liên quan tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cung cấp cho nước này các nhiên liệu liên quan tới vũ khí, hàng hóa xa xỉ, những đối tượng lạm dụng nhân quyền… Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận chính phủ. Tháng trước, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua một dự luật tương tự liên quan tới vấn đề trừng phạt Triều Tiên. Dù nội dung hai bản dự luật có một số điểm khác nhau, song các Thượng nghị sĩ Dân chủ hy vọng hai đảng sẽ tìm được tiếng nói chung và Tổng thống Barack Obama không phủ quyết như cảnh báo trước đó và sẽ ký ban hành luật.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh giới lập pháp Mỹ tuyên bố muốn thấy Chính quyền của Tổng thống Obama phải đưa ra một phản ứng rõ ràng đối với không chỉ Triều Tiên mà còn với cả Liên hợp quốc và Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bình Nhưỡng.

Trước đó, trong báo cáo thường niên về các mối đe dọa toàn cầu trình bày tại Ủy ban Quân lực Thượng viện hôm 9/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho hay Triều Tiên đã mở rộng một cơ sở làm giàu uranium và tái khởi động một lò phản ứng plutonium để có thể tái chế các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong vòng vài tuần hoặc vài tháng.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm