Mỹ sẽ dùng 'mọi sức mạnh' để ngăn chặn Iran

18/07/2012 07:32 GMT+7 | Trong nước


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây cho hay Washington sẽ sử dụng "mọi sức mạnh" để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran, đồng thời đang "tham vấn chặt chẽ" với Israel về cách thức tiến hành việc này.

Phát biểu trước các phóng viên trước khi rời khỏi Jerusalem (Israel), Clinton cho hay Tehran vẫn chưa quyết định kiềm chế tham vọng hạt nhân của mình, đồng thời nước này cũng từng cảnh báo Washington nên chấm dứt các hành động nhằm ngăn chặn chương trình sản xuất bom hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ sử dụng mọi sức mạnh của nước Mỹ để ngăn chặn ý đồ sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran", bà nói. Theo giới phân tích, tuyên bố này của bà Clinton có ngụ ý liên quan tới các hành động can thiệp quân sự, một động thái vẫn luôn được Washington tính tới.

Theo bà Clinton, nhờ những nỗ lực của Mỹ để tập hợp cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Iran, Tehran "đang phải chịu sự trừng phạt mạnh nhất từ trước tới nay. Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ ra rằng chính quyền của ông Obama đang tiến hành "tham vấn chặt chẽ với Israel"."Tôi nghĩ thật công bằng khi nói chúng ta đang cùng đi trên một con đường, cố gắng tìm cách để gây ảnh hưởng nhiều nhất tới các quyết định của Iran", AFP dẫn lời bà Clinton.

Ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu trong cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Israel hôm qua. Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ chuyến công du tới 9 quốc gia, bà Clinton tới Israel hôm 15/7 để tham gia hội đàm với các quan chức cấp cao của Tehran, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Shimon Peres, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman.

Mặc dù Israel từng cảnh báo chương trình hạt nhân của Tehran nhiều khả năng sẽ đe dọa trực tiếp tới an ninh của nhà nước Do thái, đồng thời tuyên bố đã tính đến khả năng không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Peres vẫn bày tỏ niềm tin vào lập trường cứng rắn của Washington trong vấn đề Tehran.

"Tôi cho rằng chúng ta đã xây dựng được một liên minh, và các biện pháp mà Washington đang tiến hành đã bắt đầu phát huy tác dụng", ông nói trong cuộc hội đàm với bà Clinton."Chúng tôi đánh giá rất cao điều này. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực, sự quyết tâm và cống hiến của các bạn", ông nói thêm.

Ngoài vấn đề Iran, ngoại trưởng Mỹ còn thông báo cho Israel về cuộc hội đàm của bà với nhà lãnh đạo mới của Ai Cập, Tổng thống Mohamed Morsi, đồng thời trấn an Tel Aviv rằng Cairo đã tái khẳng định sẽ ủng hộ các hiệp ước hòa bình mà theo bà là "trụ cột cho sự ổn định cho khu vực này suốt ba thập kỷ qua".

Bà cũng cho biết việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine chỉ được thực hiện nếu các bên "thực sự nỗ lực vì hòa bình".

Jerusalem là điểm cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 13 ngày của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trước Israel, bà Clinton đã dừng chân tại một loạt các quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi, trong đó có Việt Nam.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm