Mỹ nói gì về tố cáo liên quan đến cái chết của vị tướng Nga?

26/09/2017 16:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý với tuyên bố của phía Nga cho rằng Mỹ đang gián tiếp hỗ trợ nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS, tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), và viên tướng Nga thiệt mạng ở Syria là do lập trường hai mặt của Mỹ - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố với Sputnik.

"Tuyên bố cho rằng Mỹ ủng hộ IS hoặc dung túng gây nên cái chết của viên chỉ huy Nga, là không dựa trên cơ sở thực tế. Mỹ và liên minh có một mục tiêu là đánh tan IS", - đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Chú thích ảnh
Cuộc pháo kích của các phần tử khủng bố. Ảnh: AP

Ngày Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Trung tướng Valery Asapov chỉ huy nhóm cố vấn quân sự của Nga đã hy sinh trong khu vực thành phố Deir ez-Zor trong thời gian cuộc pháo kích của các phần tử khủng bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng cái chết của vị tướng Nga tại Syria là cái giá mà Nga phải trả chính vì thói đạo đức giả và hai mặt của Mỹ trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực.

Tướng Nga hy sinh ở Syria vì 'chính sách đạo đức giả của Mỹ'

Tướng Nga hy sinh ở Syria vì 'chính sách đạo đức giả của Mỹ'

Trước tổn thất đau đớn nhất từ trước tới nay tại Syria, ngày 25/9, Nga đã thông tin chính thức về cái chết của Trung tướng Valery Asapov.

Trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những hình ảnh chụp từ trên không của khu vực chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" đóng quân ở phía bắc thành phố Deir ez-Zor của Syria, ảnh cho thấy rõ những thiết bị kỹ thuật của lực lượng đặc nhiệm Mỹ hiện diện trong các đồn lũy của chiến binh khủng bố IS.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm