Mỹ, Nhật, Hàn tăng cường trừng phạt Triều Tiên

28/09/2016 08:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 27/9, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel cho biết ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thảo luận về các biện pháp ngăn chặn nguồn thu nhập của Triều Tiên từ xuất khẩu than đá và kiều hối, cũng như việc tăng cường hành động sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 ngày 9/9 vừa qua.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Daniel Russel cho hay giới chức 3 nước đã được được tiến triển trong các vấn đề then chốt, bao gồm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên và phong tỏa các chuyến tàu của nước này.
Theo ông Russel, các cuộc thảo luận cũng đề cập tới khả năng thông qua một nghị quyết trừng phạt mới của LHQ nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân nói trên, đồng thời bày tỏ tin tưởng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận.

Cũng tại cuộc điều trần này, ông Russel tuyên bố Washington có kế hoạch đẩy nhanh việc triển khai Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sớm nhất có thể, viện dẫn lý do Triều Tiên tăng cường các vụ thử tên lửa. Ông thông báo Lầu Năm Góc đang xem xét thời điểm chính xác để triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Theo quan chức này, việc triển khai THAAD không phải là vấn đề đưa ra thương lượng trong các nỗ lực nhằm đạt được các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Trung Quốc tới nay vẫn kịch liệt phản đối Mỹ bố trí hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

TTXNN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm