Mỹ, Nga hạn chế thiệt hại sau vụ bê bối điệp viên

16/05/2013 06:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/5, hãng tin Al Jazeera cho biết đại sứ Mỹ tại Moskva đã gặp gỡ các quan chức Bộ Ngoại giao Nga, sau khi nước này yêu cầu trục xuất một nhà ngoại giao bị cáo buộc là điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định nhân vật bị tình nghi là Ryan Fogle, Bí thư thứ ba tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva. Fogle bị bắt khi đang tìm cách tuyển mộ một nhân viên chìm của FSB. Ông này đã được trao trả sứ quán sau khi bị bắt.

Bộ Ngoại giao Nga đã chuyển công hàm phản đối tới McFaul, người rời khỏi văn phòng Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/5 mà không có bình luận gì. Ông xác nhận rằng Fogle sẽ phải rời khỏi Nga trong thời gian "ngắn nhất có thể".


Phóng viên David Chater của Al Jazeera nói rằng việc các nhà ngoại giao vẫn còn phát biểu với báo giới sau bê bối điệp viên như thế là rất hiếm. Ông nói rằng McFaul còn làm một bảng hỏi và đáp trên Twitter sau khi tin tức lan ra để giải đáp các thắc mắc về vụ việc.

Trong một đoạn video do FSB chuyển cho đài truyền hình Nga RT, Fogle đang ngồi yên khi một viên sĩ quan an ninh Nga nói cho ông ta biết về tội trạng của mình. Tiếp đó Fogle bị cáo buộc đã đút lót 100.000 USD cho một nhân viên FSB để đổi lấy tin tình báo. Nhân vật được lối lộ đang làm công tác phản gián ở vùng Bắc Caucasus của Nga.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang hàn gắn quan hệ. Giới phân tích nói rằng Moskva và Washington hiện đang hết sức kiềm chế, bởi đôi bên đều không đưa ra các tuyên bố nảy lửa như thường thấy.

V.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm