"Mỹ không chuyển cho Nga thông tin mật về NMD"

21/03/2012 14:46 GMT+7 | Trong nước


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tối 20/3 tuyên bố Mỹ không hề chuyển cho Nga bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm Góc có kế hoạch bố trí tại Châu Âu.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thứ trưởng Ryabkov bác tin do một số phương tiện thông tin đại chúng Nga đăng tải xác nhận Washington đã chuyển cho Mátxcơva những thông tin mật liên quan đến tính năng kỹ thuật-tác chiến của tên lửa đánh chặn đặt trên tàu chiến SM-3 vốn được coi là sức mạnh chủ lực trong NMD.

Theo ông Ryabkov, vấn đề nổi cộm hiện nay trong quan hệ Nga - Mỹ - NATO trong lĩnh vực NMD là Washington không chịu cam kết pháp lý rằng NMD không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và không trực tiếp đe doạ an ninh quốc gia Nga, và chính điều này khiến cuộc đàm phán về NMD đi vào ngõ cụt.

Thứ trưởng Ryabkov cho biết vào tuần tới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề vũ khí và an ninh quốc tế Royz Ghetemuller sẽ thăm Nga mặc dù hai bên chưa bàn về đề tài thảo luận cụ thể của chuyến thăm.

Trước đó, ngày 8/3, Đài Tiếng nói nước Nga cho biết Mỹ sẵn sàng tiết lộ một số tài liệu mật về hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) để xoa dịu những quan ngại từ phía Nga.

Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm