Mỹ khởi tố quân nhân xả súng bắn dân thường Afghanistan

25/03/2012 07:03 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Trung sĩ Robert Bales, kẻ bị buộc tội xả súng vào dân thường Afghanistan tại tỉnh Kandahar hồi đầu tháng 3 vừa qua làm 17 người thiệt mạng, đã bị khởi tố với 17 tội liên quan tới giết người.

Các vụ giết người của Bales được đánh giá là tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất do một quân nhân NATO thực hiện tại quốc gia Trung Á. Trong thông báo chính thức gửi cho báo chí hôm 23/3, quân đội Mỹ nói rằng hình phạt cao nhất cho tội giết người với một quân nhân có thể bao gồm “đuổi khỏi lực lượng vũ trang, hạ cấp bậc xuống mức thấp nhất, cắt bỏ toàn bộ lương, thưởng, phụ cấp và khả năng lãnh án tử hình”.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm