Mỹ kết án kẻ âm mưu đánh bom trụ sở Quốc hội

06/12/2016 11:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tòa án Mỹ ngày 5/12 kết án 30 năm tù giam đối với một công dân nước này âm mưu đánh bom trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington đúng thời điểm Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp liên bang hồi đầu năm 2015.

Theo các công tố viên, đối tượng Christopher Lee Cornell, 22 tuổi, bị buộc tội "âm mưu thực hiện hành vi bạo lực, gây tổn thất tinh thần và đe dọa năng lực lãnh đạo" của nước Mỹ. Thẩm phán Sandra Beckwith tuyên bố ngoài mức án 30 năm tù giam, Cornell còn phải chịu lệnh giám sát cả đời.


Đối tượng Christopher Lee Cornell

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tại phiên tòa xét xử diễn ra hồi tháng 8 vừa qua ở bang Ohio, Cornell đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến khủng bố, trong đó có âm mưu kích hoạt thuốc nổ và sát hại các quan chức chính phủ đúng ngày Tổng thống Obama có bài phát biểu Thông điệp liên bang (20/1/2015).

Để thực hiện âm mưu này, Cornell đã mang theo 2 khẩu súng trường bán tự động, khoảng 600 viên đạn, và cũng đã nghiên cứu cách chế tạo bom.

Đối tượng bị bắt giữ ngày 14/1/2015 và thú nhận ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm