Mỹ điều tra đường dây du lịch sinh đẻ vì 'giấc mơ Mỹ' của người Trung Quốc

05/03/2015 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan chức năng Mỹ vừa mở chiến dịch điều tra dịch vụ "du lịch sinh đẻ" dành cho người nước ngoài, trong đó các phụ nữ mang thai chủ yếu đến từ Trung Quốc, xin thị thực du lịch rồi đến nước Mỹ với mục đích sinh con tại đây để đứa trẻ được cấp quốc tịch Mỹ.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết cảnh sát hôm 3/3 đã bất ngờ tiến hành lục soát hàng chục địa điểm ở phía Nam bang California, như Los Angeles, quận Cam, quận San Bernardino, các thành phố Irvine, Rowland Heights và Walnut. Theo ICE, mục đích của chiến dịch là thu thập các bằng chứng có thể liên quan đến một loạt tội danh hình sự, như gian lận thị thực và giấy tờ thuế, rửa tiền và âm mưu phạm pháp của các công ty cung cấp dịch vụ "du lịch sinh đẻ" và cả khách hàng của họ.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ không công bố kết quả chiến dịch cũng như số người mang thai tìm thấy. Theo luật pháp Mỹ, việc phụ nữ mang thai đến Mỹ không phạm pháp, vì vậy không ai bị bắt giữ trong cuộc lục soát trên. Song, bất kỳ người nào lừa dối hoặc dùng mánh khóe để được cấp thị thực vào Mỹ đều bị coi là hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra cụ thể tại một “trung tâm sinh sản” ở thành phố Irvine cho thấy trung tâm này chuyên giúp cho sản phụ có nhu cầu đến Mỹ sinh con ngụy tạo chứng cứ về thu nhập, bằng cấp, hướng dẫn họ khai báo vào Mỹ thông qua các địa danh nổi tiếng như Las Vegas, Hawaii... đặt trước tour du lịch và khách sạn lưu trú.

Los Angeles từng là thành phố đầu tiên quyết tâm cấm bà bầu nước ngoài đến đây để sinh con theo hình thức du lịch. Người dân ngoại ô Los Angeles đã từng kiện một khách sạn vì những phụ nữ nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc trú ngụ tại đây, đã gây ồn ào và mất vệ sinh. Chính vì vậy, các thành viên Hội đồng thành phố Los Angeles đang kêu gọi đóng cửa những khách sạn chuyên dành cho phụ nữ mang thai. 

Cảnh sát Mỹ tiếp cận một cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch sinh đẻ ở Irvine, gần Los Angeles. Ảnh: Reuters

Trước đó, giới chức Mỹ nhận được tin báo một người đàn ông gốc Trung Quốc họ Trần sống ở Irvine chuyên tổ chức một đường dây “du lịch sinh đẻ” đưa phụ nữ có thai từ Trung Quốc đến Mỹ, với giá có thể lên tới 50.000 USD mỗi người. Ðường dây này thường cung cấp nhiều gói dịch vụ với giá khác nhau. Các gói có giá cao nhất thường bao gồm dịch vụ như sinh đẻ tại Mỹ kết hợp với du lịch, như đi chơi ở khu Disneyland, nghỉ dưỡng Hawaii,  trải nghiệm Las Vegas, đi mua sắm tại các trung tâm lớn...

Trả lời câu hỏi về vụ lục soát trên, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc cho biết so với con số 4 triệu người đi lại giữa Mỹ và Trung Quốc hàng năm, những trường hợp phụ nữ Trung Quốc đến Mỹ để sinh con chỉ là con số nhỏ lẻ. Quan chức này cũng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn yêu cầu người dân Trung Quốc ra nước ngoài tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Do chính sách cấp quyền công dân Mỹ cho bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ, ngành công nghiệp "du lịch sinh đẻ" ngày càng nở rộ ở Mỹ, đặc biệt đối với các vị khách Trung Quốc. Các công ty cung cấp dịch vụ này cũng quảng bá ngay trên mạng. Những phụ nữ Trung Quốc thường trả từ 15.000 đến 50.000 USD cho các công ty dịch vụ du lịch sinh đẻ này để có thị thực du lịch tới Mỹ, một nơi để ở, bệnh viện và các nhu cầu sinh hoạt khác ở nước Mỹ. Tài liệu từ tòa án Mỹ ước tính khoảng 40.000 trẻ trong 300.000 trẻ em là con của người sinh ra ở Mỹ mỗi năm là “sản phẩm” từ ngành “du lịch sinh đẻ”. Sau khi lớn lên, những đứa trẻ này sẽ xin thị thực cho các thành viên gia đình đến Mỹ sinh sống.

Các đường dây dịch vụ trọn gói "du lịch sinh đẻ" cho phụ nữ Trung Quốc đã tồn tại ngầm tại khu vực phía Nam California từ nhiều năm nay, trong đó, các thành phố Irvine, Rowland Heights và Walnut có dịch vụ du lịch sinh đẻ phát triển đều có cộng đồng người Trung Quốc lớn, để thuận tiện cho các bà bầu sinh sống trong thời gian chuẩn bị sinh.

T.Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm