Mỹ: Đi thăng bằng trên dây qua Hẻm núi lớn

20/03/2013 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia mạo hiểm người Mỹ Nik Wallenda đã vừa lên kế hoạch đi thăng bằng trên dây qua Hẻm núi lớn (Grand Canyon) vào tháng 6 tới đây. Anh sẽ thực hiện màn lập kỷ lục ở độ cao 300 mét trên không và đặc biệt là không dùng dây an toàn. Hoạt động ghi kỷ lục của anh, thực hiện trên một hành trình dài 450 mét, sẽ được truyền hình trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên Wallenda lên kế hoạch ghi kỷ lục lớn trở lại kể từ năm ngoái, sau khi anh trở thành người đầu tiên đi thăng bằng trên dây qua thác Niagara. Wallenda, 34 tuổi, nói rằng đi dây qua Hẻm núi lớn là một trong những ước mơ cả đời của anh.

Trong lần ghi kỷ lục ở thác Niagara, Wallenda đã càu nhàu về việc phải đeo dây bảo hiểm. Nhưng ABC, đài truyền hình phát sóng về kỷ lục của anh khi đó, đã đe dọa sẽ ngừng phát sóng chương trình nếu anh tháo dây. Thực tế Wallenda đã không phải sử dụng tới dây bảo hiểm khi anh mất 25 phút để đi từ Mỹ sang Canada, ở độ cao 60 mét trên thác nước.

Lần này, Wallenda đã đưa việc không dùng dây bảo hiểm vào thành một trong những điều khoản hợp đồng, khi thương thảo với các đối tác phát sóng. Anh nói rằng đeo dây bảo hiểm cũng giống như bị tước đi giấc mơ cả đời vậy. Dự kiến chương trình đi qua Hẻm núi lớn của anh sẽ được phát sóng trên kênh Discovery.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm