Mỹ: Chưa rõ thương vong trong tai nạn rơi máy bay phản lực F15

28/08/2014 09:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà chức trách Mỹ cho biết, hôm qua (27/8), một máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã bị rơi ở Rừng quốc gia George Washington và Jefferson, bang Virginia. Tuy nhiên, đến nay, giới chức vẫn chưa có bất kì thông báo chính thức nào về các thương vong liên quan đến vụ việc. 

Theo phát ngôn viên Văn phòng cảnh sát hạt Augusta (bang Virginia) Jenny McNeal, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h địa phương (13:00 GMT) ở khu vực rừng rậm gần thị trấn Deerfield. 

Khói bốc lên ở khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, họ đã nghe một tiếng động lớn và nhìn thấy một đám khói đen trên bầu trời. Rebecca Shinaberry, 63 tuổi hiện đang sống tại một trang trại gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn nói với hãng thông tấn AP rằng cô nhìn thấy một đám khói lớn sau một tiếng nổ kinh hoàng. Các quan chức xác nhận họ đã mất liên lạc với chiếc phản lực quân sự F-15 của Không lực Vệ binh Quốc gia Massachusetts F-15 ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Cận cảnh một chiếc máy bay quân sự F-15.

Cũng theo BBC, cảnh sát địa phương không phát hiện có bất cứ thương vong nào trên mặt đất nhưng số phận của phi công trên phi cơ chiến đấu F-15 thì cũng chưa thể nói được gì vào lúc này dù lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn ở khu vực rừng rậm gần thị trấn Deerfield. 

Thiếu tá Matthew Mutti, phát ngôn viên của Không lực Vệ binh Quốc gia bang Massachusetts, cho biết chiếc máy bay một chỗ ngồi gặp tai nạn khi đang thực hiện các bài tập trong buổi tập luyện thường xuyên và không mang theo bất cứ vũ khí nào. 

Không quân Mỹ hiện có 249 máy bay phản lực F-15 và chúng cũng được triển khai cả ở Iraq và Afghanistan trong những năm gần đây. Phi cơ quân sự bị rơi tại Virginia được cho là một chiếc F-15C có giá 30 triệu USD.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm