Mỹ bắt một người Tuynidi 'khát khao khủng bố'

10/05/2013 16:22 GMT+7 | Trong nước

Ngày 9/5, cơ quan công tố của Mỹ đã cáo buộc Ahmed Abassi, một công dân Tuynidi, tội lừa dối cơ quan chức năng để được nhập cư vào Mỹ nhằm xây dựng một mạng lưới khủng bố ở nước này.

Theo Văn phòng Công tố liên bang tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ, Ahmed Abassi nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng Ba vừa qua. Tại đây, y đã gặp gỡ Chiheb Esseghaier, người sau này đã bị bắt giữ tại Canada với tội danh khủng bố. Trong các cuộc nói chuyện với Esseghaier và một đặc vụ ngầm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Ahmed Abassi đã thể hiện "khát khao tham gia vào các hành động khủng bố" nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ và các nước khác, có ý định hỗ trợ và gây quỹ cho các tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, Ahmed Abassi còn bị cáo buộc muốn tuyển mộ các cá nhân khác cho các âm mưu khủng bố. FBI cũng cho biết với các mưu tính xấu xa, đối tượng này đã chấp nhận đề nghị của đặc vụ ngầm nói trên làm sai lệch đơn xin cấp thị thực để được phép định cư ở Mỹ.

Ahmed Abassi bị bắt ngày 22/4 nhưng bản cáo trạng buộc tội đối tượng này mới chỉ được công bố vào ngày 9/5.

Giới truyền thông cho biết Esseghaier, đối tượng mà Ahmed Abassi đã tiếp xúc tại New York, cũng là một công dân Tuynidi. Hồi tháng trước, tên này và một người quốc tịch nước ngoài khác đã bị lực lượng an ninh Canada bắt giữ khi âm mưu đánh bom một đoàn tàu hỏa ở gần biên giới Canada - Mỹ. Sau các vụ bắt giữ này, giới chức hai nước đang mở rộng điều tra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm