Một phụ nữ Ai Cập sinh bảy

17/08/2008 22:10 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Một phụ nữ ở thành phố Alejandria ở phía bắc Ai Cập đã sinh hạ một lần bảy đứa con, theo nguồn tin của hãng thông tấn MENA.
 
 
Các bác sỹ của bệnh viện thuộc Trường đại học Alejandria thực hiện ca phẫu thuật sinh nở nói trên đánh giá việc cô Ghazala Ibrahim Omar, 27 tuổi, cho ra đời bảy em bé cùng một lúc, gồm bốn nam và ba nữ, là một “sự thần kỳ của tạo hoá”.

Ông Ahmed Salam, bác sỹ trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết bảy cháu bé sơ sinh, nặng từ hai đến ba cân do được lấy ra sáu tuần trước khi đủ chín tháng mười ngày, hiện đang được nuôi dưỡng trong các lồng kính.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm