Moskva bảo vệ Obama: Con ruồi chẳng lọt!

05/07/2009 14:51 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) -  Để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ Barak Obama lần đầu đặt chân đến Moskva từ ngày 6 đến 8/7, LB Nga đã “tổng động viên” toàn bộ các cơ cấu sức mạnh của mình: Cơ quan Cảnh vệ Liên bang (FSO), Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Bộ Nội vụ (MVD), Lực lượng Không quân và Phòng không. Cảnh sát địa phương, Cảnh sát đặc nhiệm (OMON) và cả lực lượng tuần tra – canh gác (PPS) cũng được huy động. Nói tóm lại: Con ruồi không thể bay lọt nếu chưa có giấy phép!

Những biện pháp “chưa có tiền lệ”


 Lực lượng an ninh Nga bảo vệ tổng thống Mỹ
Từ ngày 5/7 ngay cả những người dân Moskva cũng cảm nhận được cái gì đó “không bình thường” – cảnh sát nhan nhản, xe tuần tiễn chạy như mắc cửi, một số tuyến đường ô tô bị cấm. Người Việt ở Nga, và bất cứ dân lao động nhập cư nào, tốt hơn hết là không ló mặt ra đường: Thành phố bước vào chế độ xét hỏi giấy tờ tùy thân đặc biệt.

Báo chí Nga dẫn nguồn từ một cơ quan đặc nhiệm chuyên trách các biện pháp chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Obama cho biết Moskva đang áp dụng những biện pháp an ninh “chưa từng có”. Lực lượng không quân của Quân khu thủ đô chuyển sang chế độ trực chiến, hàng chục máy bay tiêm kích sẵn sàng cất cánh từ các sân bay ở Moskva. Không phận khu vực thủ đô được tuyên bố là “vùng cấm bay”. Các phương tiện Phòng không không quân Nga nhận lệnh ngăn chặn mọi mưu toan vi phạm lệnh cấm bay. Tuy nhiên, Báo Nga (cơ quan ngôn luận của Chính phủ Nga), lại khẳng định: “Chúng tôi muốn ngay lập tức trấn an các công dân Nga và các vị khách nước ngoài có kế hoạch bay đến Moskva hoặc rời thủ đô trong những ngày này. Hoạt động hàng không ở khu vực Moskva không bị hạn chế, mọi sân bay sẽ làm việc bình thường”.

Về bốn chữ “chưa có tiền lệ” trong việc bảo vệ cho Obama, nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga giải thích: “Hệ thống các biện pháp bảo vệ trong các trường hợp nguyên thủ quốc gia đến thăm đã được các cơ quan đặc nhiệm soạn ra từ lâu. Song lần này có một số thay đổi và bổ sung – thay đổi và bổ sung thế nào, xin lỗi, không nói ra được”.

Dân chúng ở Moskva trong những ngày Obama ở thăm cảm thấy đôi chút bất tiện, trong đó có việc hạn chế ô tô đi vào một số tuyến đường và khu trung tâm thành phố, cho dù các cơ quan an ninh đã cố gắng giảm thiểu hết mức.

Từ ngày 6/7 đến 8/7 cảnh sát Moskva sẽ tăng cường tuần tra, canh gác và áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung tại các bến giao thông công cộng và những điểm tập trung đông người. Hàng nghìn cảnh sát mặc thường phục có nhiệm vụ bảo đảm trật tự trên đường phố. Lãnh đạo Sở Nội vụ và Bộ Nội vụ có mặt tại nhiệm sở suốt ngày đêm. Trước đó một ngày chế độ kiểm tra giấy tờ tùy thân được siết chặt, cảnh sát khu vực có nhiệm vụ “điểm mặt” tất cả những đối tượng nằm trong “danh sách mật” sống ở địa bàn. Tất cả các đồn cảnh sát của thủ đô đều được tăng cường chó nghiệp vụ.

Một loạt biện pháp phòng và chống khủng bố được áp dụng ở Moskva, và để phối hợp hoạt động giữa nhân viên cảnh sát với các cơ quan sức mạnh đã lập ra ban tham mưu thống nhất.

Ngoài ra, các nhân viên mật vụ Mỹ cũng trực tiếp tham gia việc bảo vệ cho Tổng thống Obama. Alexei Bolshov, Đại tá an ninh về hưu, là người từng nhiều năm làm việc ở bộ phận bảo vệ nguyên thủ quốc gia, cho biết: Thông thường có khoảng 400 nhân viên an ninh Mỹ hộ tống tổng thống nước họ ra nước ngoài. Nhưng cũng có lúc con số này lên đến 1.000 người. Chẳng hạn, trước khi Tổng thống Obama sang Nga đã có một đội tiền trạm của cơ quan mật vụ đến “khảo sát”. Họ cùng chính quyền và cơ quan an ninh nước chủ nhà bàn bạc chi tiết về chương trình bảo vệ Obama. Họ cũng kiểm tra bằng thiết bị đặc biệt căn phòng nơi tổng thống sẽ ở và nghiên cứu hành trình di chuyển của ông, để ý từng góc phố, xác định tốc độ của đoàn xe VIP ở từng chặng đường, lập ra các phương án bảo vệ khi bị tấn công…

“Phòng Tổng thống” dành cho Obama

Theo hãng tin Nga Interfax, có nhiều khả năng Barak Obama sẽ nghỉ tại khách sạn sang trọng The Ritz – Carlton trên phố Tverksaya, cách quảng trưởng Đỏ “mấy bước chân”. Ông còn hai phương án khác để lựa chọn: Nhà khách trong điện Kremlin hoặc “Mariott Gran hotel”, nơi các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (cùng vợ con) và George Bush đã dừng chân trong những chuyến thăm Moskva trước đây.


“Phòng tổng thống” của Obama

Nguồn tin của Interfax cho biết “Mariott Gran hotel” lần này chưa có động thái nào đặc biệt trong khi The Ritz – Carlton đã từ chối đề nghị đặt phòng của khách từ ngày 5 đến ngày 8/7. Như vậy là đã rõ. Tuy nhiên, ban điều hành khách sạn không chính thức khẳng định là Obama sẽ nghỉ tại đây.

Vị khách đặc biệt sẽ được bố trí ở trong một “tổ hợp đệ nhất” có hệ thống năng lượng và thông tin riêng, có diện tích gần 250m2 gồm 5 phòng với cửa sổ bằng kính trong suốt chiếm toàn bộ diện tích tường, từ sàn nhà đến trần, và nhìn thẳng về Kremlin. Trong phòng khách có đàn dương cầm, còn trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc, thư viện và “phòng đàm đạo” đều được trang bị đồ gỗ mang phong cách Nga. Tại đây còn có một căn phòng “an toàn cao” để đề phòng khủng bố. Ở trong căn phòng “an toàn cao” thì có thể yên tâm vì các loại vũ khí thông thường không thể công phá 4 “bức tường thép” bao quanh. Phòng tắm xa hoa được ốp sứ và đá hoa cương, đèn và gương lộng lẫy. Bên cạnh đó còn có một phòng tắm nữa theo kiểu của vùng nhiệt đới. “Phòng Tổng thống” ở The Ritz-Carlton có giá 430.000 rúp (gần 14.000 USD)/ngày đêm, chưa tính thuế giá trị gia tăng. Phòng hạng sang giá thấp nhất ở khách sạn này cũng lên tới 35.000 rúp (trên 11.000 USD)/USD.

Trong thời gian “vị khách đặc biệt” nghỉ tại khách sạn thì tất cả các phòng khác đều bỏ trống để đảm bảo an ninh.

Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm