Mô tô bay đầu tiên trên thế giới

30/06/2011 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Sau 2 năm rưỡi chế tạo dựa trên nguyên lý hoạt động của trực thăng hai cánh quạt Chinook và mô tô thông thường, anh Christopher Malloy (32 tuổi), một cựu phi công người Australia, đã chế tạo thành công chiếc mô tô bay đầu tiên trên thế giới.

Chiếc mô tô bay của anh mang tên Hoverbike, nặng 270 kg, có thể bay ở độ cao trên 3.000m với vận tốc 280km/h và chỉ cần tiếp nhiên liệu sau khi bay liên tục 150km trong suốt 45 phút. Hoverbike có bộ khung sườn bằng sợi tổng hợp carbon và bộ máy của hãng xe hơi BMW. Malloy đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho chiếc mô tô bay này.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm