Mitt Romney "dè bỉu" gần nửa dân Mỹ

19/09/2012 11:09 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Nỗ lực thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã vấp phải một sự cố mới, sau khi một đoạn video có cảnh ông chê bai, bôi bác, thể hiện sự thiếu quan tâm tới gần nửa dân số Mỹ, bị tung hê lên mạng.

Đoạn video được ghi hình bí mật trong một sự kiện gây quỹ riêng của Mitt Romney, với sự tham gia của nhiều nhà tài trợ giàu có, đã lọt vào tay Mother Jones và được phát công khai trên trang web chính thức của tạp chí.

Một thông điệp thiếu sự “thanh lịch”

Khung cảnh của sự kiện gây quỹ đã được xóa nhòa và Mother Jones giải thích là để bảo vệ nguồn tin. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể thấy rõ ông Romney đang đứng phát biểu say sưa trước các khán giả, với những lời lẽ gây sốc.

“Có 47% dân Mỹ sẽ ủng hộ (Obama). Đó là những kẻ sống phụ thuộc vào Chính phủ, tin rằng họ là các nạn nhân, rằng Chính phủ phải có trách nhiệm chăm sóc họ, rằng họ xứng đáng được chăm sóc y tế, được cung cấp thực phẩm nhà ở, đủ thứ khác” - Romney nói - “Và họ sẽ bầu cho Tổng thống, cho dù chuyện gì có xảy ra”.

Romney tiếp tục bài phát biểu bằng tuyên bố rằng: “Tổng thống sẽ bắt đầu cuộc chơi với 48,49% tỉ lệ ủng hộ. Ông ấy bắt đầu với một con số khổng lồ. (Nhưng) đó là những kẻ chẳng đóng thuế thu nhập. 47% người đó không đóng một xu thuế thu nhập. Vì thế thông điệp giảm thuế sẽ chẳng khiến họ quan tâm... Công việc của tôi là chẳng việc gì phải bận tâm tới những kẻ đó. Tôi sẽ không bao giờ thuyết phục họ rằng họ nên nhận trách nhiệm cá nhân và tự chăm sóc cuộc đời của họ”.

Sau khi đoạn video được công bố, Romney đã vội vã tổ chức họp báo, nói rằng mục tiêu của ông khi trở thành Tổng thống vẫn là giúp đỡ toàn bộ người Mỹ. Ông không e ngại trước bê bối mới, nói rằng ý tưởng của mình đã được diễn đạt “theo cách thức không được thanh lịch”. “Đó sẽ vẫn là thông điệp tôi gửi tới công chúng” - Romney khẳng định.

 Romney đang vấp phải nhiều diễn biến bất lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Không đủ tiêu chuẩn làm Tổng thống?

Romney đã từng có nhiều lần sảy miệng liên quan tới đời sống của dân Mỹ. Ông bị chỉ trích khi nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN rằng: “Tôi chẳng quan tâm tới những người rất nghèo. Chúng ta đã có một tấm lưới bảo vệ an toàn. Nếu nó cần phải sửa chữa, tôi sẽ sửa chữa nó. Tôi đang quan tâm tới trái tim của nước Mỹ, tới 90 - 95% người dân Mỹ hiện đang vật lộn với cuộc sống và tôi sẽ mang thông điệp này đi khắp đất nước”.

Thế nhưng bài phát biểu mang nội dung xúc phạm mới nhất của ông có vẻ như đã được chuẩn bị rất kỹ, chứ không phải do sơ suất. Trong động thái hạn chế thiệt hại, Ủy ban Vận động tranh cử của Romney nói rằng ông chỉ muốn giúp mọi người Mỹ đang gặp khó khăn vì nền kinh tế của Obama.

“Như cựu Thống đốc Massachusetts đã nói rõ, ông quan ngại về việc ngày càng nhiều người phụ thuộc vào chính quyền liên bang, gồm một lượng lớn người phải sử dụng tem thực phẩm, gần 1/6 người Mỹ ở trong diện nghèo khó và 23 triệu người đang chật vật tìm việc” - phát ngôn viên Gail Gitcho nói.

Chưa phải đã ở thế thua

Theo giới phân tích, Romney vẫn chưa ở thế thua vì những câu nói tai hại, những phát ngôn gây mất điểm và sự đấu đá nội bộ, nhưng nếu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như hiện nay mà không kiểm soát, thất bại sẽ là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, Ủy ban Vận động của Obama đã không bỏ lỡ cơ hội để tung ngay cú đấm vào Romney. “Thật khó để phục vụ trong vai trò Tổng thống của mọi người dân Mỹ, khi anh đã vứt bỏ tới nửa đất nước, theo những cách thức mang tính miệt thị” - Jim Messina, giám đốc chiến dịch của Obama nói.

Theo phóng viên BBC, sự kiện mới là bước lùi khá lớn với Romney, người thường bị phe Dân chủ tô vẽ là gã giàu có, sống xa rời với sự khó khăn của người dân lao động Mỹ. Kết quả một loạt cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Romney đang phải bám đuổi Obama về tỉ lệ ủng hộ trên toàn nước Mỹ và cả ở một số bang đang dao động. Sự chênh lệch giữa đôi bên tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng và Romney sẽ khó có thể khỏa lấp khoảng trống bằng những bê bối như thế này.

Dấu hiệu chia rẽ nội bộ ở phe Cộng hòa

Đoạn video cũng làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng chia rẽ trong Ủy ban Vận động tranh cử của Romney.

Hôm 16/9, trang tin Politico đã có bài viết dài hơi, mô tả những sự chia rẽ và đấu đá nội bộ bên trong ủy ban. Trang tin nói rằng chiến lược gia trưởng của Romney, Stuart Stevens, là kẻ hay thay đổi. Politico cũng chê bai bài diễn văn Stevens soạn cho Romney đọc trong Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa là “vô cùng lộn xộn”. Politico còn cáo buộc Stevens đã cho phép nhiều nhân viên vô danh và các cố vấn từ bên ngoài có cơ hội chĩa mũi dùi chỉ trích vào nhau, qua đó tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn trong Ủy ban của ông Romney.

Phe Cộng hòa lâu nay nói rằng báo chí có thành kiến với họ và đang làm tất cả để giữ ông Obama ở lại nhiệm sở. Họ cũng phàn nàn về Politico, nói rằng trang tin đầy các cựu nhân viên phe Dân chủ. Tuy nhiên, bài viết mới nhất của Politico đã nhận được sự ủng hộ của ngay từ các nhân vật bảo thủ.

Nhà phân tích Erick Erickson, trong trang web bảo thủ RedState, nói rằng ông có nghe thấy rất nhiều suy tư lo lắng từ các nhà tài trợ cho phe Cộng hòa và cả những người thân cận với chiến dịch tranh cử của Romney về vai trò của Stevens. “Những chuyện như thế này không xảy ra khi nhân viên tập trung giúp một ứng cử viên đắc cử. Nó chỉ xảy ra khi đội ngũ nhân viên đang chú ý về bản thân họ” - Erickson viết trên blog hôm 17/9.

Ngay cả tỉ phú Donald Trump, người ủng hộ nhiệt tình Romney, cũng lên tiếng. Xuất hiện trong chương trình “Fox & Friends” vào sớm ngày 17/9, ông nói rằng phe Cộng hòa lẽ ra phải đang cưỡi trên ngọn sóng chiến thắng. “Chúng ta không ở vị trí đó, vậy chắc chắn có gì đó sai lầm đã diễn ra” - Trump nói.

Tường Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm