Mẹ chi 1 tỷ đông lạnh con gái 14 tuổi chết vì ung thư

19/11/2016 14:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án Anh vừa đưa ra phán quyết lịch sử, cho phép một cô gái 14 tuổi được đông lạnh cơ thể sau khi chết.

Phán quyết được đưa ra không lâu trước khi cô qua đời vì bệnh ung thư, đưa cô trở thành thiếu niên đầu tiên ở Anh được quyền đông lạnh cơ thể sau khi chết.


Các bác sĩ của Alcor đang chuẩn bị thực hiện các thao tác để làm đông lạnh thi thể. Ảnh: Alcor Life Extention Foundation

Trước ước muốn được đông lạnh sau khi chết của cô gái này, cha cô phản đối nhưng mẹ cô ủng hộ. Một thẩm phán Tòa án tối cao đã cho phép mẹ cô được quyết định làm gì với cơ thể cô sau khi cô mất. Cô gái này hiện đã được đưa sang Mỹ để tiến hành đông lạnh.


Thiết bị lưu giữ cơ thể đông lạnh. (Ảnh: MNN)

Hiện có nhiều cơ sở đông lạnh tại Mỹ và Nga, nơi thi thể được bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ dưới -130oC. Chi phí đông lạnh một cơ thể vô thời hạn ước tính vào khoảng 37.000 Bảng Anh (hơn 1 tỉ đồng).

T.N (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm