Máy tính “đơ” cướp của người Anh năm rưỡi cuộc đời

01/02/2010 14:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo tờ The Daily Telegraph, kết quả điều tra do chi nhánh London của hãng Microsoft MSN tiến hành, cho biết 24% người Anh mất 30 phút mỗi ngày cho những trục trặc máy tính.

Như vậy là trong một năm máy tính ngốn của người sử dụng 8 ngày đêm vì các sự cố do nó gây ra, nếu nhân với tuổi thọ của một người là khoảng 80 năm thì quãng thời gia vô tích sự này lên đến năm rưỡi. Trong khi đó có 50% người dân ở các nước châu Âu khác nói rằng họ chỉ mất cho sự cố máy tính mỗi ngày 10 phút, tức hai ngày rưỡi mỗi năm.

Cũng theo cuộc điều tra, một phần năm số người được hỏi thể hiện sự bực tức do máy tính chạy lề mề hay sai sót bằng cách đấm vào con chuột hoặc bàn phím. Một phần ba người Anh hét vào màn hình. Số khác hạ cơn nóng giận bằng cốc trà nóng hay nghỉ ngơi trong khi chờ thợ chỉnh sửa lại máy tính.

Ngoài ra, 40% số người được hỏi nói rằng họ chỉ cần máy tính “chạy” là được mà không quan tâm đến việc cài thêm các tính năng mới hay làm “tươi” máy.

Tại Anh có khá nhiều người sử dụng máy tính kém cỏi và có khoảng cách lớn giữa những nhóm người biết hay không biết dùng máy tính, giữa những nhóm có cơ hội tiếp cận mạng hay không có cơ hội.

Cuối năm 2009 tại Anh người ta đã cho ra đời máy tính “giản lược” mang tên SimpicITy dành cho người về hưu vốn không thông thạo công nghệ IT. Loại máy tính này rất dễ sử dụng. Cuộc điều tra cũng cho biết, 3/4 người Anh ở lứa tuổi từ 16 đến 24 không thể sống thiếu internet.
Kiều Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm