Máy bay chiến đấu Mỹ F/A-18 rơi xuống biển, phi công bung dù, chưa rõ số phận

07/12/2016 21:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một máy bay chiến đấu F/A-18 của quân đội Mỹ đã bị rơi xuống Thái Bình Dương ở vùng biển thuộc tỉnh Kochi phía Tây Nhật Bản, đồng thời cho biết phi công của chiếc máy bay này đã nhảy dù ra ngoài.

Tho hãng tin Kyodo,  chiếc máy bay bị rơi ở vùng biển cách thành phố Kochi 130km về phía Nam. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng và danh tính của phi công nói trên.

Theo yêu cầu của quân đội Mỹ, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cử một tàu tuần tra tới khu vực trên để cứu giúp viên phi công này.

 F/A-18 Hornet là một máy bay phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh hai động cơ có khả năng hoạt động trên tàu sân bay trong mọi thời tiết, có khả năng chiến đấu và tấn công các mục tiêu mặt đất (F/A viết tắt của Fighter/Attack – Chiến đấu/Tấn công)  - theo Wikipedia.

Do McDonnell Douglas và Northrop thiết kế, F/A-18 xuất xứ từ mẫu YF-17 của Northrop trong thập niên 1970 để sử dụng trong Hải quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến. Chiếc Hornet cũng được sử dụng trong lực lượng không quân của nhiều quốc gia.

 Cũng theo Wikipedia, tính từ năm 1983 đến tháng 6 năm 2016, 241 chiếc F/A-18 đã bị phá hủy do tai nạn (trung bình mỗi năm rơi 7,3 chiếc)[65]. So với gần 2.000 chiếc F/A-18 được chế tạo thì tỷ lệ tai nạn là 12%. Tỷ lệ tai nạn này cao hơn chút ít so với F-15 (tỷ lệ tai nạn là 10,1%) nhưng vẫn thấp hơn so với loại F-16 Fighting Falcon (tỷ lệ tai nạn là 18,4%).

BTTN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm