Máy bay Airbus A330 của Singapore đột ngột ngừng động cơ giữa trời

27/05/2015 13:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, chiếc máy bay mang số hiệu 836 của hãng hàng không Singapore Airlines đã đột ngột ngừng cả 2 động cơ, trong khi đang bay từ Singapore đến Thượng Hải.

Theo trạm theo dõi chuyến bay Flightradar 24, chiếc máy bay Airbus A330-343 đã gặp sự cố khi đang hoạt động ở độ cao khoảng 12.000 mét, trên không phận phía Nam Hong Kong (Trung Quốc). 

Cơ trưởng đã bình tĩnh hạ độ cao xuống 4.500 mét, trước khi có thể khởi động lại động cơ.

May mắn là chiếc máy bay phản lực Airbus đã hạ cánh an toàn tại Thượng Hải một tiếng rưỡi sau đó. Toàn bộ 182 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe.

Theo tờ The Aviation Herald, hãng hàng không Singapore  Airlines xác nhận cả 2 động cơ của chiếc máy bay A330 đã tạm ngưng hoạt động, sau khi đi vào vùng thời tiết xấu.

Một máy bay cùng chủng loại với chiếc Airbus gặp sự cố

Sau khi hạ cánh tại Thượng Hải, chiếc máy bay đã trải qua một loạt các bài kiểm tra. Tuy nhiên người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao động cơ ngưng hoạt động. Cục điều tra Tai nạn Hàng không Singapore đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân.

Khi một chiếc máy bay phản lực như A330 hỏng 1 động cơ, nó vẫn có thể bay tiếp trong 4 giờ bằng động cơ còn lại. Nhưng nếu cả 2 động cơ đều không hoạt động như trường hợp trên, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, với khả năng xảy ra tai nạn là hoàn toàn có thể, trong tình huống động cơ không thể khởi động lại. .

A330-300 là một trong những loại máy bay bán chạy nhất của Airbus. Chiếc máy bay gặp sự cố được trang bị hai động cơ phản lực Rolls-Royce 772B. Hãng hàng không Singapore Airlines hiện sử dụng 31 chiếc A330-300 của Airbus, chuyên chở hành khách qua lại châu Á và Australia.

Phan Vân Anh
Theo Business Insider

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm