Màn diễn của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc thu hút 1,5 tỷ người xem

23/01/2017 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi truyền thông và cư dân mạng liên tục bất ngờ về khả năng ca hát của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tuần qua, Wang Jianlin, Chủ tịch Tập đoàn Dalian Wanda, đã nhanh chóng đổi vai từ “ông bầu” sang “doanh nhân”, nhấn mạnh thêm vào nhiệm vụ của ông là chuyển đổi từ doanh nghiệp lớn về bất động sản thành một công ty chuyên về điện ảnh, thể thao và du lịch, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.

Wang Jianlin, ông chủ của Tập đoàn Wanda, được truyền thông Trung Quốc nhắc tới với những thành tựu nhỏ nhưng đáng chú ý. Trong năm 2016, mục tiêu chính của Wang là chuyển trọng tâm của Tập đoàn từ bất động sản sang một số lĩnh vực dịch vụ chủ chốt, tập trung vào ngành giải trí, du lịch và thể thao. Kết quả rất đáng ngưỡng mộ, với tổng giá trị tài sản tăng 21,4% trong năm 2016, theo báo cáo thường niên của tập đoàn được công bố ngày 14 tháng 1.


Chủ tịch Tập đoàn Wanda, Wang Jianlin, hát ca khúc nhạc rock “Nothing to my name” tại buổi tiệc thường niên thông báo việc chuyển hướng thành công của tập đoàn.

Để thể hiện bước chuyển đổi của tập đoàn, ông Wang đã biểu diễn 4 bài hát tại buổi tiệc thường niên, gồm cả bài nhạc rock lẫn dân ca Trung Quốc. Phần biểu diễn của ông Wang đã được truyền thông đưa tin rộng rãi và được đánh giá là một bước quảng bá thương hiệu thông minh, mặc dù người ta thường cho rằng một vị lãnh đạo làm những điều bất thường trước công chúng sẽ dễ gặp rủi ro. Đoạn phim ghi lại cảnh ông Wang hát đã lan tỏa rộng rãi với hơn 1,5 tỷ người xem trên toàn thế giới, trong đó hơn 1/3 là những người sống ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Dường như sở thích của chủ tịch Wanda không chỉ là định hình văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn – Tập đoàn Wanda tổ chức cuộc thi hát nội bộ “The Voice of Wanda” hàng năm cho nhân viên – mà còn định hướng chiến lược của tập đoàn, nhưng những gì được ghi trong báo cáo thường niên.

Tại WEF, ông Wang đã trình bày nguyên nhân của sự chuyển đổi này “Bất động sản là ngành kiếm ra tiền, nhưng nó không bền vững và không ổn định. Do đó, chúng tôi cần phải thay đổi. Những người có tiền sẽ đầu tư cho sức khỏe và giải trí. Hỏa động giải trí khiến chúng ta vui vẻ, còn thể thao giúp con người khỏe mạnh. Bởi vậy, tôi đang chuyển hướng sáng thể thao và giải trí.”

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm