Maldives: Họp nội các… dưới biển

08/10/2009 09:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chính phủ Maldives đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp dưới biển nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về hiện tượng Trái Đất bị nóng lên. Maldives là quốc đảo nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương với dân số khoảng 350.000 người. Độ cao trung bình của các đảo ở quốc gia này vào khoảng hơn 2m so với mực nước biển. Việc nước biển đang dâng cao đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của Maldives.

Khi lặn dưới nước, Tổng thống Mohamed Nasheed và các thành viên chính phủ sẽ ký vào một văn bản kêu gọi các nước trên thế giới hạn chế lượng khí thải carbon. Đây là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trên trái đất tăng lên, làm băng ở Bắc Cực, Nam Cực tan ra và nước biển dâng cao.

Cố vấn của Tổng thống Nasheed nói với hãng tin BBC rằng, cuộc họp dưới nước này “hơi kỳ” nhưng có ý nghĩa bởi nó truyền đi thông điệp nghiêm túc về việc mực nước biển đang dâng cao. Vị cố vấn này còn cho biết các bộ trưởng sẽ trao đổi với nhau trong cuộc họp bằng cách dùng tay ra dấu và sử dụng bút không thấm nước viết lên bảng.


TV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm