Malaysia hối thúc thân nhân hành khách MH370 trở về nhà

02/05/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng hàng không Malaysia ngày hôm qua đã hối thúc thân nhân các hành khách mất tích trên chuyến bay MH370 sớm trở về nhà bởi họ sẽ ngừng hỗ trợ chỗ ăn ở tại khách sạn cho những người chờ tin máy bay mất tích vào ngày 7/5 tới.

"Thay vì ở khách sạn, gia đình các hành khách trên chuyến bay MH370 nên trở về nhà để nhận sự chăm sóc của người thân", phát ngôn viên của hãng hàng không tuyên bố. "Malaysia Airlines sẽ đóng cửa tất cả trung tâm hỗ trợ thân nhân của các hành khách mất tích chủ yếu tại Trung Quốc và Malaysia trước ngày 7/5, tròn 2 tháng sau khi máy bay mất tích".

Gần hai tháng đã trôi qua nhưng không có chút thông tin gì về số phận các hành khách trên chuyến bay MH370

Hãng hàng không Malaysia hứa sẽ thông tin đầy đủ cho người thân của các hành khách về công tác tìm kiếm qua điện thoại, tin nhắn và internet. Khách sạn Lido ở Trung Quốc là một trong số các địa điểm mà những người thân ở lại chờ đợi thông tin từ các quan chức Malaysia vào mỗi buổi chiều hàng ngày.

Chính phủ Malaysia bị chỉ trích nặng nề vì việc đưa ra các thông tin trái chiều và nhỏ giọt về cuộc điều tra kể từ khi chiếc máy bay MH370 của nước này mất tích bí ẩn hôm 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Máy bay được xác định đã rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương với 239 hành khách và phi hành đoàn. Cuộc tìm kiếm mảnh vỡ phi cơ và hộp đen gần 2 tháng qua vẫn chưa đem lại kết quả.

Thân nhân hành khách MH370 bày tỏ thái độ giận dữ và cho rằng chính phủ cũng như hãng hàng không Malaysia che giấu sự thật, trong khi quốc gia này bác bỏ mọi cáo buộc và nỗ lực tìm cách giải quyết vụ việc.

Malaysia Airlines bắt đầu bồi thương cho gia đình các nạn nhân mất tích

Hãng hàng không Malaysia ngày hôm qua cũng cho biết sẽ bắt đầu bồi thường cho gia đình các hành khách mất tích nhằm hỗ trợ các thân nhân trước về vấn đề tài chính trước mắt. Theo Hiệp ước quốc tế có tên gọi là Công ước Montreal, hãng hàng không phải trả cho mỗi hành khách số tiền ban đầu vào khoảng 150.000 USD đến 175.000 USD.

Thân nhân của các hành khách cũng có thể khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại với số tiền nhiều hơn nữa. Hãng hàng không Malaysia không đưa ra con số cụ thể mức tối đa mà các thân nhân có thể đòi bồi thường.

"Việc bồi thường chỉ là ở mức ban đầu và không ảnh hưởng đến quyền  lợi của thân nhân những người mất tích cho đến khi xác định chính xác khoản tiền bồi thường thiệt hại của từng người theo quy định của pháp luật", hãng hàng không Malaysia tuyên bố.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm