Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp vì khói bụi

24/06/2013 06:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/6, Malaysia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 2 quận nằm tại miền Nam sau khi khói bụi từ nước láng giềng Indonesia tràn sang đã chạm mốc nguy hiểm. Muar và Ledang, 2 khu vực nằm ven biển của Malaysia, đã được đưa vào tình trạng ngưng hoạt động và cư dân được khuyến cáo ở yên trong nhà.

Tình hình ô nhiễm cũng trở nên tồi tệ ở thủ đô Kuala Lumpur, khiến công trình biểu tượng ở đây là tháp đôi Petronas chìm trong khói bụi. Dự kiến trong thứ Tư tuần tới, Bộ trưởng Môi trường Malaysia sẽ gặp người đồng cấp Indonesia để thảo luận về vấn đề.

Tình trạng ô nhiễm khiến khung cảnh thủ đô Malaysia chìm trong một làn khói mờ ảo

Hãng tin BBC cho biết khói bụi đã trở thành vấn đề thường niên ở Malaysia. Nhưng đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua, Malaysia phải sử dụng tới tình trạng khẩn cấp. Các quan chức Malaysia xác nhận hôm 23/6 rằng Chỉ số Tiêu chuẩn Ô nhiễm (PSI) đã vượt quá mức 700 ở 2 quận trên. Mức PSI hơn 300 đã được xem là gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Trước đó đám mây khói bụi cũng di chuyển dọc theo đất Singapore và gây ô nhiễm kỷ lục. Tình trạng khói bụi hình thành từ hoạt động đốt rừng trái phép hoặc đốt cây trong các trang trại dầu cọ ở Indonesia. Việc này diễn ra nhiều, đặc biệt là trong mùa khô. Indonesia đã tuyên bố việc điều tra vài công ty sản xuất dầu cọ ở trong nước.

Đợt khói bụi gây hậu quả nặng nề nhất diễn ra vào năm 1997 - 1998, trong đó đám bây khói bụi đã bao phủ Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei và miền Nam Philippines, gây nhiều thiệt hại môi trường và thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 9,3 tỷ USD.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm