Mã hoá dữ liệu trên iOS và Android: Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết

24/10/2014 11:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau scandal gián điệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), nhiều hãng công nghệ đã phải lên tiếng khẳng định họ coi sự an toàn, riêng tư của dữ liệu người dùng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng khẳng định như vậy chắc chắn là chưa đủ để thuyết phục dư luận sau những tiết lộ động trời về khả năng vươn “vòi bạch tuộc” của NSA.

Apple từng hơn một lần nhắc khách hàng của họ về việc ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư cũng như luôn trấn an rằng khách hàng không bao giờ trở thành “sản phẩm” để hãng này trao đổi với cơ quan an ninh.

Nhằm tạo thêm sức nặng, “Quả táo” dự tính sẽ mã hoá an toàn cho dữ liệu người dùng. Tương tự, Google cũng hé lộ dự định sẽ mã hoá mặc định các thiết bị Android. Điều đó đồng nghĩa với việc khó có đối tượng nào có thể can thiệp vào dữ liệu của người dùng để khai thác, kể cả đó là nhà sản xuất như Apple hay Google.

Cơ chế mã hoá dữ liệu đã được BlackBerry làm triệt để, nhờ vậy, hãng này mới nổi danh về tính bảo mật và rất được các doanh nhân cũng như chính trị gia và các cơ quan chính phủ tin dùng.

Tuy nhiên, kể từ khi có thông tin về việc Apple và Google “rủ” nhau mã hoá dữ liệu trên thiết bị người dùng, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng những cơ quan an ninh khác đã bày tỏ sự phản đối dữ dội, với lý do bọn tội phạm hay khủng bố sẽ lợi dụng việc mã hoá để trao đổi với nhau các kế hoạch mà cơ quan an ninh không thể can thiệp và ngăn chặn.

Vì sự lo ngại kể trên mà việc mã hoá trở thành câu chuyện chưa có hồi kết rõ ràng.

Thế nhưng, diễn biến mới nhất dường như đang ủng hộ người tiêu dùng khi Quốc hội Mỹ có xu hướng bác đề nghị của FBI cũng như các cơ quan an ninh khác trong việc “ép” hãng công nghệ phải giải mã thiết bị người dùng khi cần thiết.

Cả dân biểu Darrell Issa của Đảng Cộng hoà và dân biểu Zoe Lofgren của Đảng Dân chủ đều cho rằng đề nghị của Giám đốc FBI James Comey khó có thể thông qua trong việc “Quốc hội phải buộc các công ty giải mã thiết bị trong trường hợp công ty không sẵn sàng từ bỏ việc mã hoá iOS và Android”.

Nếu như các hãng công nghệ đứng vững trước sức ép để bảo vệ người tiêu dùng, chắc chắn các cơ quan an ninh sẽ phải tìm ra cách giám sát mới hiệu quả hơn, thay vì “nhăm nhe” khai thác dữ liệu của người dùng từ…cửa sau.

Trung Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm