Lo bị ám sát, ông Kim Jong-un tăng súng trường, xe thiết giáp... để bảo vệ

18/06/2017 21:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vô cùng lo âu về khả năng bị ám sát nên đã ra lệnh thực thi nhiều biện pháp đặc biệt để bảo toàn tính mạng.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết đây là thông tin được các quan chức trong Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đưa ra tại một phiên họp Quốc hội nước này hôm 15/6.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, ngoài lo ngại bị ám sát bởi các tay súng nhắm vào chiếc xe chở mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn liên tục thấp thỏm về khả năng xảy ra một cuộc không kích.

Telegraph dẫn lời chính khách Lee Cheol-woo, người tham dự cuộc họp Quốc hội Hàn Quốc trên, tiết lộ rằng có thông tin cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị “ngợp” trước loạt thông tin về “chiến dịch diệt trừ người cầm đầu” mà cơ quan tình báo Triều Tiên cung cấp.

Do vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã chuyển lịch đi lại vào lúc rạng sáng. Ông Kim Jong-un không ngồi trên mỗi chiếc Mercedes-Benz của mình trong toàn bộ hành trình mà thay vào đó luân chuyển qua các xe ô tô khác nhau.

Thực hư việc CIA âm mưu ám sát ông Kim Jong-un

Thực hư việc CIA âm mưu ám sát ông Kim Jong-un

Triều Tiên đã cáo buộc CIA âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết việc bảo đảm an ninh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được đẩy mạnh từ tháng 3/2013 với xe thiết giáp được cắt cử gần dinh thự của ông này tại Bình Nhưỡng. 

Ngoài ra, các sự kiện công cộng mà ông Kim Jong-un tham dự sẽ có binh sĩ trang bị súng trường trên đường phố, còn sóng điện thoại bị làm nhiễu do lo ngại thiết bị này có thể bị dùng để kích nổ bom.

Nỗi lo sợ của ông Kim Jong-un dần lớn lên sau khi có thông tin vào đầu năm nay cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đã lập ra đơn vị đặc biệt được giao nhiệm vụ tiêu diệt nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu có chiến tranh xảy ra.

Thêm vào đó là sự kiện tháng 3 vừa qua khi lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã tham gia tập trận cùng đồng nghiệp Hàn Quốc.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un

Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un

Trong số các đối tượng bị Bình Nhưỡng cáo buộc có cả Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Byong-ho và theo phía Triều Tiên, các thủ tục truy tố theo bộ luật hình sự nước này đã bắt đầu.

Đến tháng 5, Bình Nhưỡng tuyên bố lột trần được âm mưu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đút lót một người Triều Tiên để ám sát ông Kim Jong-un bằng vũ khí sinh học đồng thời cáo buộc Washington bảo trợ khủng bố.

Hà Linh - Tin Tức

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm