LHQ kêu gọi Tây và Trung Phi hợp tác chống Boko Haram

06/02/2015 10:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm tăng hiệu quả cuộc chiến chống phiến quân Boko Haram tại miền Bắc Nigeria, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 5/2 đã kêu gọi các quốc gia Tây và Trung Phi tăng cường hợp tác quân sự khu vực.

Trong thông cáo, HĐBA hoan nghênh diễn đàn đang diễn ra tại Cameroon nhằm thảo luận việc lập quỹ hỗ trợ cho lực lượng quốc tế gồm 7.500 binh sỹ chống Boko Haram. Các nhà ngoại giao cho biết sau khi diễn đàn thống nhất cách thức hoạt động của lực lượng quân đội, Liên minh châu Phi (AU) có thể sẽ đề nghị HĐBA hỗ trợ.

Diễn đàn tại Cameroon từ ngày 5-7/2 quy tụ các đại diện từ AU, LHQ, Ủy ban lưu vực hồ Chad, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS). Ngoài ra, đại diện của Mỹ, Anh và Pháp cũng sẽ tham dự các phiên họp kín trong khuôn khổ diễn đàn này.


Các tay súng Boko Haram. Ảnh: AFP - TTXVN

HĐBA cũng đánh giá cao việc vừa qua quân đội Chad đã nhanh chóng triển khai thêm quân hỗ trợ cuộc chiến chống Boko Haram ở Nigeria, giúp giành lại phần lãnh thổ bị phiến quân chiếm đóng cũng như tiêu diệt 200 tay súng chống đối.

Thông cáo nhấn mạnh việc quân đội Chad tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Boko Haram trên lãnh thổ Nigeria đã được nước chủ nhà chấp thuận và hợp tác. Cơ quan quyền lực nhất LHQ này cũng lên án các vụ tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng. Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người tại Nigeria trong năm 2014 và khiến hàng chục nghìn người bị mất nhà ở kể từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh mở một chiến dịch tổng lực nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này nói riêng, cũng như chấm dứt tình trạng khủng bố trên lãnh thổ Nigeria. AU đã cho phép triển khai lực lượng lên tới 7.500 quân từ các nước Nigeria, Chad, Cameroon, Niger và Benin để chống lại những tay súng Hồi giáo này. Trong đó, Chad đã triển khai khoảng 2.500 binh sỹ tham gia lực lượng này.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết kể từ tháng 5/2014, hơn 981.000 người dân Nigeria đã bị mất nhà cửa do tình hình bạo lực, trong đó hơn 90% trong số họ đang sinh sống ở các bang vùng Đông Bắc của nước này.

OCHA dẫn báo cáo của Cơ quan Quản lý khủng hoảng quốc gia Nigeria cho biết các cuộc tấn công vào cộng đồng dân cư ở vùng Đông Bắc Nigeria hầu như xảy ra hàng ngày trong cả năm ngoái.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm