LHQ hối thúc thế giới bảo vệ đại dương

12/04/2013 14:53 GMT+7 | Trong nước


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ các đại dương trên thế giới và cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm, khai thác tận diệt nguồn lợi thủy - hải sản, biến đổi khí hậu và tình trạng axít hóa đang đe dọa nghiêm trọng những nền tảng thực sự của mọi sự sống và nền kinh tế thế giới.

Ảnh: Internet

Trong thông điệp gửi hội nghị "Đại dương - tương lai của chúng ta" ngày 11/4, TTK Ban Ki-moon nhấn mạnh sự cần thiết phải có các hành động thiết thực và kịp thời ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu để cải thiện môi trường các đại dương và phục hồi cũng như duy trì các nguồn lợi tại đây. Ông nêu rõ các đại dương đang nóng lên và tình trạng axít hóa đang ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của các loài thủy sản, trong khi sự gia tăng mực nước biển đang đe dọa vẽ lại bản đồ thế giới, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm triệu người trên thế giới, đặc biệt là tại các nước nghèo, từ đây tác động không nhỏ tới sự sống của Trái Đất và nền kinh tế toàn cầu.


Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Áo và Mỹ đã dự báo mực nước biển tăng cao tại Thái Bình Dương trong tương lai sẽ gây ra những tổn thất nặng nề đối với môi trường sinh thái và đe dọa nghiêm trọng sự sinh tồn của rất nhiều loài động vật. Dự báo vào cuối thế kỷ này, nước biển sẽ tăng thêm khoảng 1 mét và đến năm 2500 sẽ tăng thêm 5,5 mét tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Theo tính toán, nếu nước biển tăng thêm 1 mét thì sẽ có 1% diện tích đất hiện nay tại khu vực trên bị xâm thực, đồng nghĩa với 14,7% các đảo nhỏ chính sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, đe dọa sự sống của nhiều loài sinh vật tại đây. Tương tự, nếu nước biển tăng thêm tới 5,5 mét vào năm 2500 như dự đoán thì diện tích đất bị xâm thực sẽ lên khoảng 9,3%, đe dọa nghiêm trọng tới hầu hết các loài động vật, gồm các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, và cả những cư dân trên các hòn đảo.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm