LHQ hối thúc điều tra vũ khí hóa học gần Damascus

23/08/2013 09:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Syria cho phép các thanh sát viên tới điều tra vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus sau những thông tin cho biết có hàng trăm người thiệt mạng.

Đoạn video được công cho thấy hàng loạt các nạn nhân có dấu hiệu của việc nhiễm độc hóa học

Phát ngôn viên Edardo del Buey nói rằng ông Ban Ki-moon đã yêu cầu chính phủ Syria cho phép các thánh sát viên đến điều tra hiện trường vụ việc mới nhất xảy ra ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các nhà hoạt động đối lập cung cấp những đoạn video và cho rằng có hàng trăm người thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu vực Ghouta.

Chính phủ Syria vốn ngay lập tức phủ nhận những cáo buộc này trên kênh truyền hình nhà nước cho biết họ không hề có ý định để các thanh sát viên tới điều tra những diễn biến mới nhất. Các thanh sát viên hóa học của LHQ sẽ chỉ ở lại Syria trong hai tuần và tập trung vào ba địa điểm mà chính phủ Syria cho phép.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang khẩn trương thu thập thông tin để cố gắng xác định những gì đã xảy ra tại Damascus. Mỹ tỏ ra khá dè dặt trong việc nhận định tình hình dù ông Obama đã từng phát biểu việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria sẽ "bước qua vạch đỏ". Ngoại trưởng Pháp cho biết Pháp sẵn sàng có những can thiệp vào Syria nếu cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học là có cơ sở.

Lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ Syria đã giao tranh ác liệt tại khu vực Ghouta suốt một tuần qua. Chính phủ cáo buộc lực lượng nổi dậy đưa ra những thông tin sai lệch nhằm che giấu những tổn thất lớn trong cuộc giao tranh.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm