Lễ khai trương hoành tráng chưa từng có

22/11/2008 12:48 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hiếm có khi nào người ta được chứng kiến một lễ khai trương hoành tráng như lễ khánh thành khách sạn Atlantis The Palm ở Dubai đang diễn ra, với màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới, có thể nhìn thấy từ vũ trụ, lớn gấp 7 lần màn bắn pháo hoa ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Dubai ngập chìm trong lễ hội

Trong khi nhiều nơi trên thế giới còn bị khốn khổ bởi cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành, Dubai hôm 20/11 vẫn chìm ngập trong bầu không khí lễ hội đầy xa hoa, từng bừng thâu đêm suốt sáng để ghi nhận việc hòn đảo nhân tạo hình cây cọ The Palm Jumeirah chính thức bước vào hoạt động cùng với sự khai trương của Atlantis The Palm, một trong những khách sạn sang trọng nhất thế giới hiện nay.
 
Ca sĩ Kylie Minogue được trả cát-sê 4 triệu USD
cho 1 giờ trình diễn tại lễ khai trương

The Palm Jumeirah là hòn đảo nhân tạo đầu tiên trong tổng số 5 hòn đảo nhân tạo lần lượt nổi lên ở ngoài khơi bờ biển Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rạp thống nhất (UAE). Để xây dựng đảo nhân tạo này với tổng chi phí 1,5 tỷ USD, người ta phải mất 7 năm trời, sử dụng tới 40.000 nhân công và hơn một trăm triệu mét khối đất cát. Đảo Palm Jumeirah góp phần làm cho Dubai có thêm 100 km bờ biển.

Với ít nhất 20 triệu USD, lễ khánh thành đảo này cũng như khách sạn 6 sao Atlantis The Palm đã trở thành lễ khai trương tốn kém nhất thế giới từ trước tới nay. Trọng tâm của lễ này là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới: Tổng cộng 100.000 quả pháo hoa đã được bắn lên bầu trời cùng lúc trên khắp hòn đảo nhân tạohình cây cọ Palm Jumeirah rộng 25 km2 trong suốt 15 phút. Phụ trách khâu bắn pháo hoa là Phil Grucci, người cách đây 3 tháng từng “nổi đình, nổi đám” qua màn trình diễn pháo hoa chưa từng có tại Olympic Bắc Kinh 2008. Thực tế màn pháo hoa ở Dubai còn lớn gấp 7 lần so với những gì người ta thấy ở Bắc Kinh.
 
Khách sạn Atlantis rực rỡ pháo hoa

Lễ khai trương này còn kéo dài tới đêm nay 22/11. Gần 2000 khách, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng thế giới - như Oprah Winfrey, Robert DeNiro và Denzel Washington, Charlize Theron, nữ danh ca Janet Jackson, “huyền thoại bóng rổ” Michael Jordan và ngôi sao "Bollywood" Shahrukh Khan … được mời tới dự. Riêng tiền mua vé máy bay cho họ đã tốn gần 5 triệu USD. Họ ngủ tại Atlantis The Palm, trong đó phòng suite giá 25.000 USD/một đêm.

Thời cơ của các ông hoàng dầu lửa

Lễ hội xa hoa này dường như lạc lõng trong bầu không khí ảm đạm của nến kinh tế thế giới. Nhưng đây chình là dịp để những ông chủ giầu có ở UAE nhảy ra làm ăn.
 
100.000 quả pháo hoa được bắn lên bầu trời cùng lúc trên khắp
hòn đảo Palm Jumeirah rộng 25 km2 trong suốt 15 phút
 
Bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu đang hoành hành, đầu tuần này Tiểu vương Ahmed Bin Sulayem cai quản Tập đoàn Dubai World tuyên bố đây chính là thời điểm thích hợp để đầu tư vào các dự án du lịch. Ông vừa đến khai trương Fontainbleau Miami Beach Resorts ở Florida (Mỹ), một khu nghỉ mát cực kỳ tráng lệ mà Dubai World mua được với cái giá khá “bèo bọt” là ...375 triệu USD. Thực ra, Dubai vốn đã quá quen thuộc với các cuộc khủng hoảng trên thế giới và không hề kiêng kị tổ chức các sự kiện trọng đại vào dịp đó. Hãng hàng không Emirates Airlines được khai trương hồi giữa những năm 1980, khi cuộc chiến Iraq-Iran đang ở vào thời điểm khốc liệt; Sự phát triển bùng nổ trên lĩnh vực bất động sản ở Dubai diễn ra ngay sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vào nước Mỹ. Trong khi các nước khác chật vật đối phó với dịch SARS, các vị Tiểu vương ở Dubai lại đặt mua hàng chục máy bay chở khách khổng lồ của Airbus và Boeing để kích thích ngành du lịch.

Tiểu vương Ahmed Bin Sulayem cho biết hiện thời Trung Quốc cũng là một địa điểm thích hợp để mua lại khách sạn cũ và xây dựng khách sạn mới. Theo ông ngoài ra Ấn Độ cũng là một địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với Tập đoàn Dubai World.

Vậy các khoản tiền đầu tư lấy từ đâu? Còn bao nhiêu và còn bao lâu nữa? Dubai hầu như không hề quan tâm đến chuyện này, cũng như không hề quan tâm đến tính minh bạch của các thị trường tài chính phương Tây. Chỉ có điều sự phát triển bùng nổ về bất động sản ở Dubai hiện đang bị chững lại, một phần do giá dầu tụt xuống hơn một nửa và thu nhập giảm sút của các ông hoàng dầu lửa.

Hồi đầu tuần này, chính quyền Dubai đã công bố về việc xây dựng cây cầu treo nối liền hai nửa của thành phố Dubai vốn bị một cửa sông ngăn cách. Các chuyên gia tiếp thị khỏi băn khoăn về việc đặt tên cho cây cầu treo này: Nó sẽ mang tên là Nụ cười Dubai.
 
Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm