Lạnh gáy con trai Bin Laden tuyên bố tấn công khủng bố trả thù cho cha

15/05/2017 13:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Con trai trùm khủng bố Osama Bin Laden dự định trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức Al-Qaeda và muốn thực hiện kế hoạch trả thù cho cái chết của người cha.

Đây là lời tiết lộ mới nhất từ một cựu nhân viên FBI – người dẫn đầu cuộc điều tra tổ chức khủng bố trên sau thảm kịch 11/9.

Theo kênh truyền hình RT, trong một cuộc phỏng vấn phát trên kênh CBS ngày 14/5, cựu nhân viên tình báo Ali Soufan cho biết những bức thư thu giữ được trong cuộc bố ráp tiêu diệt Bin Laden vào năm 2011 đã ám chỉ ngầm con trai hắn sẽ nối nghiệp đi theo con đường khủng bố.

Theo Soufan, trong những bức thư đó, Hamza Bin Laden có viết: “Con cảm thấy tự bản thân đã được rèn luyện trong gang thép. Con đường thánh chiến vì Chúa là điều mà chúng ta sống theo”.

Chú thích ảnh
Con trai út của Bin Laden - Hamza Bin Laden (ảnh hồi nhỏ) sẽ kế tục sự nghiệp dẫn dắt nhóm khủng bố của cha.

Những bức thư trên nằm trong số tài liệu thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden được giải mật đầu năm nay.

Cựu nhân viên FBI còn cho biết thêm những bức thư này ám chỉ Hamza rất yêu thương cha mình và muốn tiếp tục sự nghiệp của cha bằng việc trả thù nước Mỹ.

“Căn bản điều hắn muốn nói là: ‘Người Mỹ, chúng ta đang đến và các người sẽ cảm nhận được nó. Chúng ta sẽ trả thù những gì mà các người làm với cha ta… Iraq… Afghanistan… tất cả mọi thứ đều là sự báo thù’.”, Soufan đề cập trên CBS.

“Hắn là đứa bé xuất hiện trên poster đối với Al-Qaeda… và đối với những thành viên của tổ chức, những kẻ bị thấm nhuần tư tưởng cực đoan bằng những video tuyên truyền, hắn rất có ý nghĩa với họ”, Soufan giải thích.

Con trai Osama bin Laden bị liệt vào danh sách khủng bố

Con trai Osama bin Laden bị liệt vào danh sách khủng bố

Ngày 5/1, Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, và Ibrahim al-Banna, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP), đã bị liệt vào danh sách chống khủng bố của nước này.

Trước đó, trong tháng 1, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Hamza Bin Laden – hiện đã 28 tuổi.

Hắn bị buộc tội “hoạt động tích cực liên quan đến chủ nghĩa khủng bố” và gây ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hamza Bin Laden thường xuyên gửi những lời đe dọa qua tin nhắn audio, trong đó có một tin nhắn tháng 7/2016 cảnh cáo người Mỹ sẽ trở thành mục tiêu ngay trên chính quê hương và ở nước ngoài.

Sau 6 năm thủ lĩnh Al-Qaeda bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Pakistan, tổ chức này hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Soufan nhận xét: “Tôi không tin đến ngay cả Bin Laden trong giấc mơ hoang dại nhất của mình tưởng tượng sẽ có nhóm người tiếp nối, chỉ huy các đội quân, binh sĩ… lãnh địa”.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm