Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phê chuẩn kế hoạch tấn công Mỹ bằng tên lửa

29/03/2013 21:45 GMT+7 | Trong nước

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/3 bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự "đơn phương" trên Bán đảo Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng đến mức "vượt tầm kiểm soát".

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời ông Lavrov nêu rõ: "Nga lo ngại rằng bên cạnh phản ứng đồng thuận và tương xứng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), các hành động đơn phương sẽ dẫn tới gia tăng hoạt động quân sự".

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng ngày lệnh cho các đơn vị tên lửa chiến lược của nước này hướng sang các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ điều 2 máy bay ném bom tàng hình có thể mang vũ khí hạt nhân B-2 tới Bán đảo Triều Tiên trong một nỗ lực được xem là nhằm đối phó với Bình Nhưỡng. Ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng ta có thể không kiểm soát được tình hình. Mọi chuyện sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn."

Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi "nỗ lực chung" nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh: "Hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như toàn khu vực Đông Bắc Á đều phục vụ lợi ích chung, vì vậy các bên liên quan nên cùng nỗ lực để giảm căng thẳng".

Trung Quốc, nước ủy viên thường trực HĐBA, đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi tương tự kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2 vừa qua, khiến HĐBA LHQ ra nghị quyết siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến mới nhất, ông Kim Jong Un đã phê chuẩn kế hoạch tấn công của Lực lượng Tên lửa chiến lược (SRF) của Triều Tiên khi máy bay ném bom B-2 của Mỹ xuất hiện trên bầu trời của Bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu sau một cuộc họp khẩn cấp với giới chức quân sự cấp cao nước này sáng 29/3 cho rằng đã đến lúc Bình Nhưỡng cân nhắc hành động với Washington căn cứ trên tình hình thực tế.

Theo kế hoạch trên, SRF sẽ tấn công bằng hỏa lực vào lãnh thổ Mỹ, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hawaii và Guam, cũng như Hàn Quốc, nếu Mỹ "có hành động khiêu khích". Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng động thái mới nhất nói trên của Mỹ "không phải là sự phô trương sức mạnh đơn thuần" mà "mục đích cuối cùng là tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá trên Bán đảo Triều Tiên".

Phát biểu về việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời nhấn mạnh đây là một phần trong các cuộc tập trận bình thường giữa Washington và Seoul bởi Mỹ đã cam kết đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cũng cảnh báo rằng mối nguy hiểm từ Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời cho biết Washington đã sẵn sàng cho mọi tình huống.

Cùng ngày, hàng chục nghìn binh lính và người dân Triều Tiên đã tuần hành tại thủ đô Bình Nhưỡng nhằm bày tỏ sự ủng hộ một cuộc tấn công quân sự chống Mỹ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm