Lại xảy ra hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ

14/01/2013 06:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Ấn Độ hôm 13/1 thông báo đã bắt giữ 6 gã đàn ông khi chúng cùng nhau hiếp dâm tập thể một cô gái trên một chiếc xe buýt.  Sự kiện mới diễn ra chỉ vài tuần sau khi đã xảy ra vụ việc tượng tự ở New Delhi khiến cả nước Ấn Độ phẫn nộ.


Biểu tình chống hiếp dâm ở Ấn Độ

Vụ hiếp dâm mới được cho là xảy ra tại bang Punjab ở Bắc Ấn Độ. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm nghi phạm thứ bảy đã bỏ trốn. Nạn nhân là một cô gái 29 tuổi. Cô đã lên xe buýt để trở về làng trong đêm 11/1. Báo chí Ấn Độ nói rằng gã tài xế và tay soát vé đã không dừng lại ở làng của cô gái mà chạy xe thẳng tới thành phố Amritsar. Tại đây, thêm 5 gã đàn ông nữa lên xe và cùng nhau chúng đã cưỡng hiếp cô gái trong suốt đêm. Sau khi xong xuôi, nạn nhân được thả xuống gần làng cô, nơi cô kể cho người thân nghe về vụ tấn công. Chưa rõ thương tích của cô gái trong vụ hiếp dâm mới nhất.

Tháng trước, một nữ sinh 23 tuổi ở New Delhi đã thiệt mạng sau khi bị hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn nhẫn trên một chiếc xe buýt. 5 kẻ tấn công cô giờ đã bị khởi tố với tội giết người và đã phải ra tòa. Nếu bị cho là có tội, tất cả sẽ bị tuyên án tử hình. Vụ hiếp dâm đã khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Ấn Độ và khiến chính quyền phải tiến hành xét xử nhanh những kẻ phạm tội, đồng thời cam kết việc tăng cường luật chống tấn công tình dục.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm