Kinh ngạc kế hoạch chuyển toàn bộ Hong Kong tới Bắc Ireland

03/07/2015 14:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trao lại thuộc địa cũ của mình cho Trung Quốc, chính quyền Anh từng cân nhắc tới việc đưa toàn bộ cư dân Hong Kong đến sống ở Bắc Ireland.

Hôm 3/7, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh, đã công bố một tài liệu, được soạn thảo hồi năm 1983, mang tên "Tái cơ cấu Bắc Ireland từ Hong Kong". Kế hoạch cho thấy các quan chức Anh đã thảo luận về việc đưa 5,5 triệu người dân Hong Kong tới định cư tại một khu vực mới xây dựng, nằm giữa vùng Coleraine và Londonderry.

George Fergusson, một quan chức tại Văn phòng Bắc Ireland, đã được truyền cảm hứng để tạo ra kế hoạch trên sau khi nghe một giảng viên đại học nói rằng việc dân Hong Kong đến Bắc Ireland không chỉ đem lại sức sống cho nền kinh tế địa phương mà còn giúp bảo vệ dân Hong Kong. 

Chuyển 5,5 triệu dân Hong Kong sang Ireland từng là một sự chọn được chính quyền Anh cân nhắc

Tuy chưa rõ kế hoạch của Fergusson có mang màu sắc đùa cợt hay không, nhưng câu trả lời mà ông nhận được cho thấy người ta đã không xem xét nghiêm túc ý tưởng này.

"Phản ứng đầu tiên của tôi là... đề xuất này rất hữu ích, đến mức sự xuất hiện của 5,5 triệu người Trung Quốc ở Bắc Ireland có thể khiến dân bản địa phải rời bỏ quê hương để tới nơi nào đó, vì tương lai của họ" - David Snoxell tại Cơ quan quản lý Cộng hòa Ireland, trả lời hài hước - "Chúng ta không nên đánh giá thấp mối nguy hình thành từ một cuộc di cư hàng loạt (của dân địa phương) sang hướng Đông Nam Á."

Dù nghe có vẻ lạ tai, ý tưởng rõ ràng đã thể hiện sự lo lắng về tương lai của Hong Kong vào thời điểm năm 1983. Thủ tướng Anh khi đó là bà Margaret Thatcher đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Hong Kong từ năm 1982. 2 năm sau đó, đôi bên nhất trí rằng Hong Kong sẽ được trao trả trở lại Trung Quốc vào năm 1997.

Phan Vân Anh
Theo Time

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm