Kiến trúc sư Pháp sang Trung Quốc vì vụ Bạc Hi Lai

18/07/2012 16:26 GMT+7 | Trong nước


Patrick Henri Devillers, kiến trúc sư người Pháp 52 tuổi, đang bị giữ ở Campuchia vì liên quan tới vụ bê bối chính trị lớn nhất ở Trung Quốc, đã bay sang Trung Quốc vào ngày 18-7 để làm nhân chứng trong vụ việc, theo thông báo từ Bộ Thông tin Campuchia.

Ông Devillers bị bắt giữ tháng trước ở Campuchia, nơi ông đã sống vài tháng vì tình nghi có quan hệ làm ăn với vợ của ông Bạc Hi Lai, cựu bí thư thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Reuters dẫn lời Bộ trưởng thông tin Khieu Kanharith nói với các phóng viên rằng ông Devillers đã bay từ Campuchia sang Trung Quốc tối 17-7 và ông đi tự nguyện, với một người hộ tống từ đại sứ quán Pháp.

Ông Devillers (phải) và bà Cốc Khai Lai - Ảnh: telegraph.co.uk

“Ông ấy tình nguyện đi làm nhân chứng” - ông Kanharith nói. Vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, bị coi là nghi can trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood vào tháng 11-2011. Cả Heywood và Devillers đều là những người gần gũi với bà Cốc.

Devillers đã sống ở Campuchia được ít nhất năm năm, theo lời bạn bè ông. Ông quen biết ông Bạc khi sống ở thành phố Đại Liên vào những năm 1990 khi ông Bạc, lúc đó là thị trưởng, giúp ông giải quyết một khoản nợ khó đòi. Trung Quốc không thông báo công khai họ có truy nã ông Devillers hay không. Ông Bạc mất ghế bí thư Trùng Khánh hồi tháng 3.

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm