Khung cảnh khói lửa đầy bạo lực ở thủ đô Ukraine

19/02/2014 15:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Xung đột ở Ukraine đã lên tới đỉnh điểm khi cảnh sát cố gắng đẩy lùi người biểu tình tại khu vực Quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong số đó có 7 cảnh sát và 18 người biểu tình.

Cảnh sát Ukraine ngày hôm qua (18/2) đã tổ chức cuộc truy quét nhằm vào trụ sở chính của đoàn người biểu tình ở Quảng trường Độc Lập. Trong khi đó người biểu tình đã sử dụng cả cung tên, gạch đá và bom xăng tấn công lại lực lượng cảnh sát khiến 25 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Những cảnh quay được ghi lại bằng camera cho thấy bạo lực đã lên đến đỉnh điểm trong vòng hơn 20 năm qua ở Ukraine. Số lượng người biểu tình chống lại lực lượng cảnh sát ước tính lên tới 20.000 người.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Ukraine Yanukovych đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo đối lập đã khiến cho bạo lực có chiều hướng gia tăng sau quá trình đàm phán thất bại. Ông Yanukovych cũng kêu gọi một cuộc đàm phán mới và nói rằng vẫn chưa quá muộn để Ukraine ngăn chặn cuộc xung đột.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm