Không ai sống sót tại hiện trường khu vực xác máy bay AH-5017

25/07/2014 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/7, phát biểu trên đài phát thanh RTL (Algeria) sau khi xác máy bay MD-83 mang số hiệu AH-5017 của Hãng hàng không Algeria (Air Algerie) được tìm thấy ở Mali, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhận định nhiều khả năng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này là do điều kiện thời tiết xấu.

Ông Cazeneuve cho biết chiếc máy bay đã bị phá hủy vào thời điểm nó rơi xuống đất và thời tiết xấu là giả thuyết có sức thuyết phục nhất trong vụ rơi máy bay chở 116 hành khách và phi hành đoàn này, trong đó có 51 hành khách mang quốc tịch Pháp. Trước đó, giới chức Pháp cũng loại trừ khả năng máy bay bị bắn hạ. Cũng theo Bộ trưởng Cazeneuve, Pháp đã điều 100 binh lính tới nơi phát hiện xác máy bay MD-83, gần thị trấn Gossi, miền Bắc Mali, nhằm hỗ trợ cho công tác cứu nạn.

Chuyến bay mang số hiệu AH-5017 của hãng Air Algeria mất tích khi đang trên hành trình từ thủ đô Ouagadougou (Burkina Faso) đến thủ đô Algiers. Tín hiệu của máy bay bị mất vào lúc 1 giờ 48 phút (giờ GMT) sau khi các phi công thông báo đang chuyển hướng bay vì lý do thời tiết xấu. Xác chiếc máy bay sau đó được tìm thấy ở Gossi, cách biên giới Burkina Faso 50 km về phía Bắc và không thấy có ai sống sót ở đó.

Cùng với vụ tai nạn máy bay GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 23/7, thì đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai liên tiếp có thể do nguyên nhân thời tiết xấu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm