Kênh đào Suez đạt doanh thu kỷ lục 5,5 tỷ USD

19/04/2014 19:53 GMT+7 | Trong nước

Nguồn thu từ kênh đào Suez, tuyến đường thủy chiến lược dài hơn 193 km nối Địa Trung Hải với biển Đỏ, dự kiến đạt mức kỷ lục 5,5 tỷ USD trong năm tài chính 2013/2014 kết thúc vào ngày 30/6 tới.

Ngày 18/4, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết nguồn thu từ tuyến hàng hải này đã đạt 441,9 triệu USD trong tháng 3 vừa rồi, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý I/2014, SCA đạt doanh thu kỷ lục 1,21 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ibrahim Mahlab, người đứng đầu SCA, Đô đốc Mohab Memish cho biết doanh thu của kênh đào Suez đã tăng 4% trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2013 đến cuối tháng 2/2014.

Suez nằm trên một tuyến thương mại quốc tế lớn

Suez nằm trên một tuyến thương mại quốc tế lớn

Nằm trên một tuyến thương mại quốc tế lớn, kênh đào Suez là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập bên cạnh du lịch, xuất khẩu dầu khí và kiều hối. Mỗi năm, ước tính khoảng 7,5% khối lượng mậu dịch thế giới qua đường biển được chuyển qua kênh đào Suez, mang lại cho Ai Cập trên dưới 5 tỷ USD, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu ngoại tệ của nước này.

Trước đó, vào tháng 5/2013, chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi đã công bố sáng kiến Hành lang kênh đào Suez (SCC), trong đó tập trung phát triển 3 tỉnh nằm dọc tuyến đường thủy chiến lược này là Suez, Ismailia và Port Said. SCC bao gồm nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có dự án "Thung lũng Công nghệ" tại tỉnh Ismailia, xây dựng một tuyến đường hầm mới nối bờ Tây kênh đào Suez với khu vực trung tâm của Bán đảo Sinai, một cảng biển lớn ở phía Đông Port Said giáp biển Địa Trung Hải, một thành phố mới và một khu công nghiệp trải dài trên tổng diện tích hơn 40 km2 ở phía Tây Vịnh Suez. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra một triệu cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Tháng Hai vừa rồi, Bộ trưởng Kế hoạch Ai Cập Ashraf al-Araby thông báo Chính phủ lâm thời đã phân bổ 2 tỷ bảng Ai Cập (287 triệu USD) để khởi động Dự án phát triển hành lang kênh đào Suez, với hy vọng thu hút các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài mới vào quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm