Kẻ lừa người Việt mua điện thoại giá cắt cổ ra hầu tòa ở Singapore

29/05/2015 10:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Jover Chew, chủ sở hữu Mobile Air, doanh nghiệp giờ đã bị đóng cửa, cùng 4 người đàn ông khác đã phải ra hầu tòa vào sáng 29/5, vì liên quan tới hàng loạt vụ lừa đảo ở khu Sim Lim Square.

5 người đàn ông, có tuổi từ 31-38, đã bị bắt hôm qua vì dính líu tới "hàng loạt phi vụ lừa đảo". Họ sẽ phải đối mặt từ 1 đến 26 tội danh, trong đó riêng Chew phạm 25 tội danh lừa đảo, bên cạnh một cáo buộc hình sự khác.

Cảnh sát từng ghi nhận vài báo cáo về việc Mobile Air có hành vi bán hàng không trung thực trong năm 2014. Các khách hàng cho biết họ đã bị ép mua điện thoại di động và dịch vụ bảo hành với giá quá cao. "Cuối cùng, các nạn nhân đều phải mua điện thoại với giá cắt cổ, hoặc phải trả phí bồi thường vì hủy giao dịch" - cơ quan cảnh sát Singapore cho biết.

Chew (ở giữa) cùng đồng phạm

Cảnh sát Singapore đã tiến hành điều tra trên diện rộng, đồng thời phỏng vấn các nạn nhân và nhân chứng nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng, trước khi chuyển hồ sơ về nhóm này sang cơ quan công tố. Vào 7 rưỡi sáng hôm nay (theo giờ địa phương), Chew cùng 2 trong số những đồng phạm đã được đưa từ trại tạm giam tới tòa án. 

Chew và cửa hàng của mình bắt đầu dính tai tiếng sau khi đoạn video ghi cảnh một khách du lịch Việt Nam bị lừa đang khóc lóc, cầu xin các nhân viên hoàn lại tiền lan truyền nhanh chóng trên mạng hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Khách du lịch này là anh Phạm Văn Thoại, đã bị Chew lừa đảo trắng trợn.

Theo đó, ban đầu cửa hàng của Chew báo giá chiếc iPhone 6 mà anh Thoại muốn mua cho bạn gái của mình là 950 USD. Nhưng sau đó, anh bị ép trả thêm phí bảo hành lên đến 1.500 USD nữa. Nhân viên cửa hàng thông báo cho Thoại rằng nếu không thể trả 1.500 USD, anh không chỉ mất 950 USD mà còn mất luôn chiếc điện thoại mới. Thoại đã phải quỳ gối xin Chew trả lại tiền cho mình.

Phẫn nộ trước hành vi của Chew, người Singapore đã tung thông tin của anh ta lên mạng và khiến anh ta phải lẩn trốn để né tránh dư luận. Một số người dân Singapore sau đó đã khởi xướng chiến dịch quyên góp nhằm gây quỹ để mua lại chiếc điện thoại mới cho anh Thoại. Tuy nhiên, anh đã từ chối số tiền lên tới khoảng 15.500 USD này.

Phan Vân Anh
TheoStraits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm