Kẻ lừa khách Việt mua điện thoại ở Singapore bất ngờ được 'giải cứu'

29/05/2015 20:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air tai tiếng bất ngờ được "giải cứu" vào chiều nay (29/5) dù trước đó đã bị tòa buộc tội buôn bán gian lận với 25 nạn nhân khi họ tới cửa hàng của hắn ở Sim Lim Square.

Chew rời khỏi tòa án bang vào khoảng 3 giờ 45 phút (giờ địa phương), sau khi mẹ anh ta nộp 40.000 USD tiền bảo lãnh.

Chew bị cáo buộc có liên quan tới 25 tội danh gian lận, với số tiền lên tới 14.449 USD và một tội hình sự vì đã đe dọa nạn nhân.

Người đàn ông 33 tuổi cùng 4 người khác đã bị cảnh sát bắt hôm thứ Tư (27/5). Cả 4 đồng phạm cũng bị buộc tội và sẽ phải đối mặt từ 1 đến 15 tội danh gian lận.

Jover Chew lúc rời tòa chiều 29/5

Chia Kok Seng, luật sư của Chew hiện chưa đưa ra lời biện hộ cho thân chủ và cho biết ông cần thêm thời gian để nghe câu chuyện từ khách hàng của mình. Một phiên họp trước khi xét xử sẽ diễn ra ngày 25/6 tới.

Trong số đồng bọn của Chew có Koh Guan Seng, 38 tuổi, bị buộc tội với 15 tội danh gian lận liên quan đến 9.789 USD; Kam Kok Keong, 31 tuổi, phải đối mặt với 8 tội danh gian lận liên quan đến 3.710 USD; Edmund Lim Hong Ching, 33 tuổi (2 tội danh gian lận liên quan đến 1.600 USD và Kelvin Lim Zhi Wei, 32 tuổi (tội danh gian lận liên quan đến 330 USD).

Cả 4 người đàn ông nói trên đều không có người thay mặt. Họ đều nói trước tòa rằng sẽ nhận tội vào phiên xử sau, mà sẽ diễn ra ngày 19/6. 

Phan Vân Anh
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm