John McCain sẽ “thọ” ở Nhà Trắng bao lâu?

08/10/2008 11:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Người Mỹ quan tâm tới vị tổng thống tương lai của mình trên mọi phương diện, trong đó dĩ nhiên có chuyện sức khỏe. Vấn đề này càng được chú ý khi ông John McCain có thể trở thành vị tổng thống Mỹ cao niên nhất trong lịch sử khi nhậm chức (72 tuổi), nếu ông giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Ngay sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain chọn bà Sarah Palin liên danh tranh cử, giới phương tiện thông tin đại chúng Mỹ đã hài hước nói rằng bà chỉ còn cách chức tổng thống có “một nhịp đập trái tim”. Bởi nếu theo những con số thống kê đơn thuần của các chuyên bảo hiểm nhân thọ, ông John McCain hoàn toàn đủ sức khỏe cho nhiệm kỳ thứ nhất ở Nhà trắng, nhưng ông có thể qua đời giữa nhiệm kỳ thứ hai và lúc đó bà Sarah Palin nghiễm nhiên leo lên vị trí quyền lực cao nhất của nước Mỹ.
 
Ông McCain và bà Palin

Ông McCain có thể thọ tới 80 tuổi

Hãng Bragg Associates chuyên về thống kê bảo hiểm ở Mỹ đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu về khả năng ông McCain qua đời trong khi tại nhiệm và bà Palin đương nhiên trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Kết quả cho thấy nếu tái đắc cử và giữ cương vị tổng thống nhiệm kỳ hai, có tới 24,44% khả năng ông sẽ qua đời giữa nhiệm kỳ tổng thống. Khả năng này đối với ứng viên Dân chủ Barak Obama, đối thủ của ông và trẻ hơn ông 25 tuổi, chỉ là 5,76%.

Trong khi tính toán, Bragg Associates không chỉ dựa vào các dữ liệu thống kê dân số học, mà còn dựa vào lịch sử bệnh án của ông McCain. Trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 2002, ông McCain đã phải điều trị căn bệnh ung thư da tới 4 lần và đã phải cắt bỏ một mảng da đầu khá lớn ở bên dưới đường ngôi trái.

Ngoài ra, ông McCain còn có một số vấn đề sức khỏe sau đây:

- Thoái hóa khớp do chiến tranh Việt Nam

- Có hàm lượng cholesterol khá cao trong máu

- Hay bị hoa mắt, chóng mặt

- Hút thuốc lá liên tục kể từ năm 1980 trở lại đây

Tuy nhiên hồ sơ bệnh án dày hơn 1.000 trang do ông McCain công bố hồi tháng 5/2008 cũng cho thấy trong vòng 8 năm qua tình hình sức khỏe của ông McCain đã được cải thiện rất nhiều: Không còn dấu hiệu mắc bệnh ung thư, có một trái tim khỏe mạnh, huyết áp bình thường và nói chung có sức khỏe tốt. Ông thường xuyên dùng thuốc để làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu.

Dựa vào tất cả các yếu tố, Bragg Associates cho rằng ông McCain có thể sống lâu đến 80 tuổi. Như vậy khả năng bà Sarah Palin chỉ cách chức tổng thống có “một nhịp đập trái tim” không cao lắm, ngay cả khi ông McCain đắc cử nhiệm kỳ hai.

Dù ông Obama trẻ hơn ông McCain tới một phần tư thế kỷ, giới thống kê bảo hiểm nhân thọ cũng phát hiện ra một số vấn đề. Ông này có vấn đề về vòm họng vì tật nghiện thuốc lá và gia đình ông có nhiều người bị chết vì căn bệnh ung thư. Mẹ ông bị chết vì căn bệnh ung thư buồng trứng, trong khi ông ngoại ông bị chết bởi ung thư tuyến tiền liệt. Chỉ có điều lịch sử bệnh án của ông cho thấy ông không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và hàm lượng chloresterol trong máu ở mức bình thường. Ông Obama có huyết áp 90-60, một chỉ số cực tốt đối với độ tuổi của ông (47tuổi).

Chuyên gia thống kê bảo hiểm James Brooks Jr của Bragg Associates nhận xét: “Cả hai ứng cử viên tổng thống đều có sức khỏe rất tốt so với những người cùng trang lứa và có thể đảm nhiệm được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai”.

Mọi sự còn tùy thuộc vào chữ “nếu”

Chỉ có điều, những tính toán trên khó có thể chính xác đối với con người vốn “sinh có hạn, tử bất kỳ”. Chẳng hạn mẹ của ông McCain vẫn khỏe mạnh, mặc dù đã vào tuổi 96. Biết đâu, ông McCain cũng thọ như mẹ ông. Ngoài ra nếu trở thành tổng thống Mỹ, ông sẽ là người được chăm sóc sức khỏe chu đáo nhất thế giới.

Dù sao đi chăng nữa, tính toán của Bragg Associates – theo đó xét về mặt lý thuyết ông McCain chỉ còn thọ được 8,4 năm nữa nếu người ta tính tới cả áp lực nặng nề của chức vụ tổng thống mà ông McCain phải gánh chịu - cũng góp phần làm dấy lên những lời đồn đoán về khả năng bà Palin trở thành tổng thống kế vị. Nghi ngờ về năng lực của người phụ nữ nguyên là hoa hậu cấp bang này, tờ Bưu điện Washington viết: “Bà Palin có thể trở thành một nhân tố đầy rủi ro, nếu ông McCain đắc cử và chẳng may qua đời giữa nhiệm kỳ. Đây có thể là sự bất hạnh không chỉ riêng cho ông McCain hay cho đảng Cộng hòa mà cho cả nước Mỹ”.

Tất cả những toan tính trên đều dựa trên giả thiết ông McCain giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 4/11 tới. Khốn nỗi, khả năng đó có vẻ không khả quan cho lắm.

Ngay cả “phù thủy chính trị” Karl Rove, người đã có công giúp ông George W. Bush trở thành ông chủ Nhà Trắng, cũng không tin một cách chắc chắn vào khả năng thắng cử của ông John McCain. Trên trang web cá nhân "rove.com", ông Rove viết rằng kết quả những cuộc thăm dò cử tri được thực hiện ở 39 bang trong 3 ngày đầu tháng 10/2008 cho thấy ông Obama đang trên đường thắng lợi. Nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức vào đầu tháng 10/2008, Karl Rove tiên đoán ông Obama có thể giành được 273 phiếu đại cử tri so với 163 phiếu dành cho ông McCain.

Theo quy định, tân tổng thống Mỹ phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri và nếu tính toán ông Rove trở thành sự thật, người sẽ được chọn làm tổng thống Mỹ sắp tới chính là ông Barack Obama.

Minh Bích

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm