Italy bắt nhiều đối tượng tình nghi liên quan đến IS

01/07/2015 21:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN ở Rome, sáng 1/7, cảnh sát Italy đã phối hợp với các đồng nghiệp Albania bắt 10 người bị tình nghi tham gia các tổ chức khủng bố quốc tế ở các tỉnh Milan, Bergamo và Grosseto của Italy và thành phố Lushnje, Albania.

Trong 10 đối tượng bị bắt giữ có 4 người mang quốc tịch Italy, 5 người Albania và 1 người Canada, bị cáo buộc đang chuẩn bị lên đường sang Syria để tham gia chiến đấu trong lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Công tố viên Maurizio Romanelli thuộc Viện công tố Milan cho biết đây là lần đầu tiên Italy phát hiện và bắt giữ nhóm người có liên hệ trực tiếp với IS. Tuy nhiên, theo ông Romanelli, hiện vẫn chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy những đối tượng này có kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Italy.

Cảnh sát chống khủng bố Italy thông báo trong số những người bị bắt có bố, mẹ và em gái của Maria Giulia Sergio - một phụ nữ Hồi giáo nhập tịch Italy và đã cùng người chồng gốc Albania trốn đến Syria, tham chiến cùng IS vào năm 2014. Những người này bị cáo buộc đã liên lạc với vợ chồng Sergio trong thời gian qua.

Trong một cuộc truy quét khác, lực lượng chống khủng bố của quân cảnh thủ đô Rome cũng đã bắt giữ 2 người nhập cư gốc Maroc bị tình nghi dính líu đến hoạt động khủng bố quốc tế, sau khi lập ra một trang web để tuyển mộ những phần tử ủng hộ phong trào Hồi giáo thánh chiến. Theo kết quả điều tra, 2 người này cùng một số đối tượng khác đang có âm mưu tiến hành khủng bố ở Italy và các nước Bắc Phi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm