IS bắt hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái làm vợ chiến binh Hồi giáo cực đoan

31/08/2014 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Những tên khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bán ít nhất 300 phụ nữ và trẻ em gái dân tộc Yazidi (Iraq) cho các chiến binh thánh chiến IS đang hoạt động ở Syria chỉ trong vài tuần qua.

Trong khi Mỹ đang thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí của IS ở miền bắc Iraq, đồng thời triển khai hàng loạt các chuyến không vận, viện trợ quốc tế để giúp hàng nghìn người Yazidi thoát khỏi những hiểm nguy từ những tên khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng thì cơn ác mộng mang tên IS vẫn luôn túc trực cận kề. 

IS tuyên bố ít nhất 300 phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt bắt cóc đã cải sang đạo Hồi để kết hôn với chiến binh hoạt động ở Syria.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, một nhóm giám sát của Vương quốc Anh liên kết với phe đối lập ở Syria, chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái Yazidi bị bắt cóc đã “không thể thoát khỏi con đường nguy hiểm” và bị IS bán cho những chiến binh của mình tại Syria.

Phiến quân IS hoạt động ở Syria.

Những tên khủng bố thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan gọi đây là “nô lệ chiến lợi phẩm trong chiến tranh với những kẻ ngoại đạo” và bán mỗi con tin với giá 1.000 USD. IS tuyên bố tất cả các nạn nhân đã cải sang đạo Hồi để kết hôn với chiến binh của mình. Nhóm nhân quyền cũng ghi nhận đã có ít nhất 27 trường hợp phụ nữ đã được bán và kết hôn với chiến binh IS ở ngoại ô Aleppo, ngoại ô Raqqa và Al-Hassakah (Syria).

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm