Indonesia làm mưa để ngăn khói bụi lan sang láng giềng

22/06/2013 08:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia hôm 21/6 đã triển khai các máy bay trực thăng mang theo thiết bị làm mưa nhân tạo để đối phó với các trận cháy rừng đang bùng phát mạnh ở đây. Khói bụi lan mạnh sang nước láng giềng là Singapore đã đe dọa sức khỏe người già và người bị ốm, đồng thời gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao.


Trong một cuộc họp khẩn cấp trong đêm, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã ra lệnh cho các quan chức thảm họa lập tức “huy động toàn bộ nguồn lực” của đất nước để dập các đám cháy trên đảo Sumatra, nguồn tạo khói bụi chính.

Trong ngày 21/6, Cơ quan Xử lý Thảm họa Indonesia nói rằng 2 chiếc máy bay trực thăng kèm thiết bị đã đi từ Jakarta tới tỉnh Riau, nơi xảy ra các trận cháy dữ dội. “Hy vọng chúng tôi có thể tạo mưa trong ngày hôm nay” - quan chức Sutopo Purwo Nugroho nói. Ông cũng cho biết trực thăng dập lửa sẽ được huy động, dù không nói rõ khi nào. Lính cứu hỏa trên mặt đất hiện đang phải chật vật dập lửa.

Trong khi Indonesia tìm cách dập lửa, chỉ số ô nhiễm không khí ở Singapore đã chạm mốc 400, tức mức đe dọa sức khỏe người già và trẻ em. Mức cao nhất mọi thời đại này đã xảy ra vào 11h sáng trước khi trở về mức 360 vào buổi chiều.

Theo chính quyền Singapore, chỉ số ô nhiễm trên mức 400 kéo dài 24 giờ có thể đe dọa tính mạng người già và người ốm. Trước đó, kỷ lục ô nhiễm không khí của Singapore cũng chỉ là 226, ghi được hồi tháng 9/1997.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm