Họp khẩn về Syria: Mỹ và Nga không ngừng đổ lỗi cho nhau

26/09/2016 08:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước việc bạo lực gia tăng sau khi chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian, HĐBA LHQ đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Syria.

Ghi nhận cho thấy, không khí cuộc họp căng thẳng ngay từ những phút đầu khi Mỹ và Nga không ngừng đổ lỗi cho nhau về tình gia tăng bạo lực tại miền Đông Aleppo, Syria. Đại sứ các nước Mỹ, Anh, Pháp thậm chí đã bỏ ra khỏi phòng họp khi Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đang phát biểu.


Ảnh: Andrew Reuters

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh tình trạng bạo lực tại Aleppo đang trầm trọng nhất kể từ đầu cuộc xung đột Syria đến nay. Ông Ban Ki-moon cũng cho rằng việc sử dụng vũ khí hạng nặng một cách có hệ thống nhằm vào những khu đông dân cư là hành động tội phạm chiến tranh.


Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh tình trạng bạo lực tại Aleppo đang trầm trọng nhất kể từ đầu cuộc xung đột Syria đến nay. Ảnh: Foxnews

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan Mistura, kêu gọi Hội đồng Bảo an gây sức ép để các bên chấm dứt bạo lực, bảo vệ dân thường và hạ tầng dân sự, thiết lập lệnh đình chiến 48 giờ/tuần để vận chuyển hàng viện trợ vào khu vực giao tranh và chữa trị cho người bị thương.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm