Hong Kong chật vật ngăn dân đại lục mua sữa bột

04/02/2013 06:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 1/3, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã phải triển khai hàng loạt các biện pháp để chống lại tình trạng thiếu hụt sữa bột trẻ em do người dân Trung Quốc đại lục đổ xô tới đây mua sữa tích trữ trước dịp Năm mới.

Chính quyền Hong Kong đã giảm lượng hành lý được phép đưa lên các chuyến tàu nối lền thành phố với đại lục từ mức 32kg xuống còn 23kg. Ngoài ra, mỗi người chỉ được mang trở lại đại lục 2 hộp sữa từ Hong Kong.

Chính quyền cũng sẽ thiết lập đường dây nóng tại thành phố để các bà mẹ ở đây có thể đặt hàng mua sữa từ 7 thương hiệu sản xuất sữa bột trẻ sơ sinh và sữa sẽ được giao tới nhà họ trong dịp Năm mới, khi phần lớn các cửa hiệu thông thường đều ngưng hoạt động.

Việc dân Trung Quốc đại lục đổ xô tới Hong Kong mua sữa bắt nguồn từ nỗi lo sợ các loại sữa trong nước không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên làn sóng vơ vét sữa này đã khiến người dân đặc khu hành chính tức giận, cho rằng vì dân đại lục mà giá sữa bột vừa tăng lên chóng mặt, vừa không có hàng để mua.

Việc Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu cao cũng khiến nhiều người muốn tới Hong Kong mua sữa miễn thuế rồi đưa chúng về quê để bán kiếm lời.

V.L
Thể thao &Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm